CafeLand - Long Hải lên cơn “sốt” đất, người dân lắc đầu không hiểu; Bộ GTVT nói gì về chênh lệch 32 tỉ USD vốn đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam; Khởi tố đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Long Hải lên cơn “sốt” đất, người dân lắc đầu không hiểu

Nhiều người dân tại thị trấn Long Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, thời gian gần đây, người mua từ khắp nơi đổ về đây săn lùng mua đất, khiến giá tăng chóng mặt mà không biết vì sao.

Ông Nam, chủ một quán nước nhỏ trên đường Võ Thị Sáu (thị trấn Long Hải), cho biết từ nửa cuối năm 2018 đến nay, tình hình đất đai tại khu vực này trở nên sôi động hẳn. Mỗi ngày đều có năm bảy lượt người ghé quán ông uống nước và hỏi chuyện mua bán đất đai. Họ đều là người từ TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác lùng sục mua đất, thậm chí đất nông nghiệp trong núi cũng được hỏi mua...xem thêm

Bộ GTVT nói gì về chênh lệch 32 tỉ USD vốn đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam?

Bộ GTVT cho biết, số vốn đầu tư đường sắt cao tốc Bắc – Nam vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và sẽ làm rõ khi thẩm định dự án.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có tổng vốn đầu tư 26 tỉ USD. Con số này thấp hơn 32 tỉ USD so với phương án do Bộ GTVT từng đưa ra. Bộ GTVT cho biết, trên cơ sở định hướng Chiến lược, Quy hoạch phát triển GTVT đường sắt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2017 Bộ đã tiến hành rà soát, nghiên cứu, thu nhập ý kiến của các bộ ngành và nhiều chuyên gia trong và ngoài nước về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam...xem thêm

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ Báo cáo xây dựng sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo giao Bộ GTVT hướng dẫn, hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT trình Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo Dự án theo quy định, đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10/2019, Quốc hội khóa XIV...xem thêm

Khởi tố đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản

Ông chủ tập đoàn Mường Thanh - đại gia Lê Thanh Thản vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nhiều dự án xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh vướng vào 2 sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng - phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án. Một số dự án của Mường Thanh dính sai phạm ở Hà Nội được kể đến như là khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5; khu nhà ở Xa La; khu chức năng hỗn hợp Đại Thanh; khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ...xem thêm

Môi giới bất động sản “thời loạn”

Nhìn môi giới – biết thị trường. Câu nói cửa miệng của những nhà đầu tư nước ngoài khi muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh hay đầu tư bất động sản (BĐS) ở một thị trường mới.

Không thể phủ nhận những nỗ lực trong nhiều năm qua của các cấp quản lý. Việc công nhận người hành nghề môi giới BĐS là một nghề, được cụ thể hóa bằng quyết định 153/2007/ND-CP ban hành 15/10/2007 của Chính Phủ, trong đó có các quy định chi tiết về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới địa ốc...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.