Phối cảnh cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Ban QLDA.
Cầu vượt nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch được triển khai từ tháng 10/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, cùng vướng mắc trong công tác di chuyển công trình ngầm nổi, vận chuyển dầm nên dự án bị chậm tiến độ.
Dự án xây dựng cầu vượt bằng kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Kết cấu nhịp cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều cao dầm thép 1,2m. Tổng chiều dài cầu 320,4m (tính đến đuôi mố). Tổng mức đầu tư dự án là hơn 150 tỉ đồng.
Hiện tại dự án đã tháo dỡ hàng rào quây để hoàn thiện thi công các phần việc cuối cùng, lên phương án tổ chức giao thông, chuẩn bị thông xe.
Theo phương án tổ chức giao thông được chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội) đề xuất, sau khi cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được thông xe, các phương tiện, ô tô xe máy từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch sẽ di chuyển lên cầu; phương tiện từ Chùa Bộc đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác di chuyển dưới cầu. Hành trình này cũng áp dụng tương tự với phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác.
-
Gần 20.000m2 đất trên phố Chùa Bộc bị cho thuê trái phép
Hàng loạt ki ốt, nhà hàng trên phố Chùa Bộc thuộc khuôn viên mảnh đất “vàng” rộng gần 20.000m2 được Công ty CP Quốc tế Asean (Cty Asean) cho thuê trái quy định của pháp luật.








-
Dự báo 3 xu hướng nhà ở đang định hình đô thị vệ tinh Hà Nội
Được hậu thuẫn bởi hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, dòng vốn FDI dồi dào và quỹ đất rộng lớn, các đô thị vệ tinh không chỉ trở thành trung tâm công nghiệp sôi động mà còn là điểm nóng của thị trường nhà ở, nơi đang hình thành những xu hướng ph...
-
Hà Nội tăng hơn 1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình
Tại kỳ họp thứ 26 diễn ra ngày 29/9, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô. Theo đó, ...
-
Hà Nội đề xuất cho xây công trình trên đất nông nghiệp, tối đa lên tới 700 m2
UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố, đề xuất ban hành nghị quyết mới về việc cho phép xây dựng một số loại công trình trên đất nông nghiệp nhằm phục vụ trực tiếp sản xuất.