Sáng 13/5, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với nhà đầu tư, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, trong đó có công trình Sân vận động Hùng Vương.
Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, dự án đã được thành phố phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư từ cuối năm 2025. Với quy mô 9.171 ha, dự án trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Toàn bộ khu vực được chia thành bốn phân khu lớn gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, khu đô thị thể thao, khu đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.
.jpg)
Toàn cảnh khu vực thi công Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi. Ảnh: Hanoi.gov.vn
Đến nay, công tác đo đạc quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp thông báo chủ trương giải phóng mặt bằng tới người dân; đồng thời triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Công tác rà soát, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được phối hợp triển khai.
Tâm điểm của giai đoạn đầu là quần thể Sân vận động Hùng Vương tại phân khu B. Công trình có quy mô 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành một trong những sân vận động lớn nhất khu vực. Nhà đầu tư cho biết hiện phần móng, cột, dầm sàn đang được triển khai đồng thời với hệ thống giao thông kết nối, bãi đỗ xe, cảnh quan và các công trình phụ trợ. Theo kế hoạch, toàn bộ khu thể thao sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.
Dù vậy, quá trình triển khai dự án vẫn còn nhiều nút thắt. Một số khu vực chưa thể bàn giao do liên quan đến đất ở, đất nông nghiệp, nghĩa trang và công trình thủy lợi. Vướng mắc thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; chậm lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; phát sinh hàng quán tự phát quanh công trường ảnh hưởng mỹ quan, an ninh trật tự.
Nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và thành lập tổ công tác chuyên trách để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Toàn cảnh tuyến đường 120m trong Khu đô thị thể thao Olympic đoạn giao với đường trực phía Nam (Quốc lộ 21C). Ảnh: Hanoi.gov.vn
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương trong vùng dự án cho biết đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực và đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn liên quan đến đất dịch vụ, di dời mồ mả, hồ sơ pháp lý đất ở tồn tại lâu năm và công tác đào tạo nghề cho người dân sau thu hồi đất.
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh đây là một trong những dự án đầu tiên được triển khai theo cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho Thủ đô. Dù mới triển khai gần 5 tháng nhưng qua kiểm tra thực tế tại công trường, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Với năng lực của nhà đầu tư và sự đồng hành của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi.
Khi hoàn thành, dự án sẽ được kết nối đồng bộ với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, qua đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn bộ khu vực phía Nam Hà Nội.
Vì vậy, thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6. Đối với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, Thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.
Bên cạnh tiến độ thi công, người đứng đầu chính quyền thành phố đặc biệt lưu ý các địa phương phải quan tâm đến bài toán sinh kế lâu dài cho người dân bị thu hồi đất. Theo ông, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, cơ cấu lao động và đời sống của người dân sẽ thay đổi sâu sắc, đòi hỏi các địa phương phải chủ động xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với diện mạo đô thị mới.
-
Hà Nội giao hơn 1,4 ha đất cho doanh nghiệp phát triển tổ hợp nhà ở thương mại
Một khu đất rộng hơn 1,4 ha tại phường Hoàng Liệt vừa được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng để triển khai dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại Hoàng Dương.
-
Hà Nội chuẩn bị mở bán 178 căn nhà ở xã hội giá từ 14,5 triệu đồng/m2
Người thu nhập thấp và công nhân đang tìm kiếm cơ hội an cư tại Hà Nội sắp có thêm lựa chọn mới khi 178 căn nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ mua từ cuối tháng 6.
-
Hà Nội vẽ bản đồ "thành phố không ngủ" với 8 khu kinh tế đêm
Hà Nội đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới khi chính thức phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
-
Hà Nội dự định xây 4 siêu bãi đỗ xe gắn trạm sạc điện quanh Vành đai 1
Hà Nội đang chuẩn bị một bước chuyển lớn trong hạ tầng giao thông đô thị khi dự kiến xây dựng 4 bãi đỗ xe quy mô lớn kết hợp trạm sạc xe điện tại những vị trí trọng điểm dọc tuyến Vành đai 1....
-
Đường nối Hà Nội đến sân bay lớn nhất miền Bắc sắp được mở rộng thành cao tốc 8 làn, giá đất dọc tuyến ra sao?
Một trong những tuyến giao thông quan trọng bậc nhất kết nối Hà Nội với trung tâm công nghiệp phía Đông Bắc đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Bộ Xây dựng chính thức thúc đẩy kế hoạch nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc hoà...
-
Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh loạt siêu dự án hơn 195.000 tỷ đồng
Tại kỳ họp chuyên đề sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Tổng mức đầu tư sơ bộ của các dự án này lên tới hơn 195.500 tỷ đồng, tập trung và...
-
Hà Nội chốt quy mô siêu dự án 11.418 ha ven sông Hồng, loại 3 phường khỏi phạm vi triển khai
Với sự đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, HĐND TP Hà Nội sáng 11/5 đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô....
-
Hà Nội chốt xây cầu vượt hơn 800 tỷ tại nút giao Lê Trọng Tấn với Quốc lộ 6, bất động sản khu vực nào sẽ hưởng lợi?
Một trong những nút giao thường xuyên ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô sắp được “giải cứu” khi UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại điểm giao giữa trục đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) và Quốc lộ 6....


