Ngày 30/8, tại Vientiane, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Vientiane Visay Savanna và Chủ tịch Tập đoàn Hà Đô Nguyễn Trọng Thông đã ký thỏa thuận về dự án Việt Nam giúp Lào phát triển khu đô thị mới tại quận Chanthabouly ở trung tâm thành phố Vientiane.
Dự án trị giá 250 triệu USD do Tập đoàn Hà Đô của Việt Nam đầu tư bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và xây dựng nhà ở.

Đô trưởng Vientiane Sombath Yialiher và Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu đã chứng kiến lễ ký.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sombath Yialiher nêu rõ dự án khu đô thị mới Noỏngthà do Tập đoàn Hà Đô đầu tư là một trong 13 dự án được triển khai tại Vientiane nhân kỷ niệm 450 năm thủ đô Vientiane. Do đó, tất cả các ngành liên quan sẽ nỗ lực hết sức để tạo thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả các dự án.

Ông Nguyễn Trọng Thông cho biết Tập đoàn Hà Đô sẽ xây dựng Noỏngthà thành khu đô thị hiện đại, góp phần vào việc phát triển toàn diện Vientiane về mặt kinh tế-xã hội và nhà ở.

Dự án sẽ tạo nguồn thu và việc làm cho cư dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện hạ tầng cơ sở của thành phố Vientiane./.
Cafeland.vn - Theo TTXVN/Vietnam+
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland