Hàng chục năm nay, nhiều hộ dân tại Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM đang phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì nhà có nguy cơ đổ sập mà không được phép sửa chữa.

Thậm chí, có hộ đã bị thu hồi nhà nhưng chưa được nhận đủ tiền đền bù nên phải đến sống tạm trong trường học bỏ hoang.

Dự án khu đô thị Cảng Hiệp Phước bị kéo dài nhiều năm không chỉ khiến cho 3 hộ dân phải sống tạm trong trường học gặp khó khăn mà còn khiến cho hơn 300 hộ dân khác đang phải lâm vào tình cảnh đi không được, ở cũng không xong. Nguyên nhân là từ năm 2011, những căn nhà này đã bị kê khai để chuẩn bị thu hồi. Và cũng từ đó đến nay, nhà của họ đã không được phép sửa chữa.

Theo lãnh đạo Xã Hiệp Phước, trong tổng số 304 căn nhà đã bị kê khai năm 2011 đa phần là nhà cột cây, vách lá, một số ít còn lại là nhà cấp 4 nên bị xuống cấp rất nhanh. Và sở dĩ, việc kê khai từ 3 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể tiến hành thu hồi và bồi thường cho người dân là do năng lực của chủ đầu tư.

Hiện chính quyền địa phương cũng đang cố gắng hối thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhưng vẫn chưa biết khi nào người dân mới chính thức được bồi thường để di dời...

Trường Giang (VTV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.