Ngày 22/3, Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Mê Linh về tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Huy Quang, hiện trên địa bàn có 370 dự án với tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi 2480ha, trong đó, phần lớn các dự án đô thị mới đang ở giai đoạn GPMB và thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng. Nguyên nhân chính khiến các dự án chậm triển khai do thay đổi cơ chế chính sách khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội. Một phần do các dự án phải rà soát do thay đổi, điều chỉnh quy hoạch, vướng mắc về cơ chế đất dịch vụ...
Ghi nhận những khó khăn của huyện, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị: Huyện tiếp tục rà soát quy hoạch theo thẩm quyền, sớm phê duyệt theo thẩm quyền nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Làm tốt hơn vai trò quản lý Nhà nước với các dự án trên địa bàn và nhiệm vụ đã được phân cấp, quan tâm đến điều chỉnh quy hoạch, tránh việc lấy đất vốn dành cho diện tích công cộng vào việc xây dựng nhà ở…
Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế tại Khu đô thị Quang Minh (đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, thị trấn Quang Minh, Mê Linh).
  • Giao dịch nhà đất: Sai một li, đi bạc tỷ!

    Giao dịch nhà đất: Sai một li, đi bạc tỷ!

    Mua bán đất đai là những giao dịch có giá trị lớn, được pháp luật quy định những thủ tục bắt buộc. Mặc dù đã có nhiều vụ việc làm gương mà trong đó đương sự mất cả chì lẫn chài, nhưng vẫn không thiếu người bất cẩn để rồi tiền mất, nợ mang. <br/br>

  • Thành phố sẽ mua gần 6.000 căn hộ "tồn kho" làm quỹ nhà tái định cư

    Thành phố sẽ mua gần 6.000 căn hộ "tồn kho" làm quỹ nhà tái định cư

    Những khó khăn về tiếp cận vốn, hàng hóa tồn kho, đầu ra khó… đã được nhiều doanh nghiệp (DN) “tố khổ” trước hội nghị DN TP.Hà Nội diễn ra hôm 22.3 với sự tham gia của lãnh đạo TP. <br/br>

  • Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế: Sai phạm nghiêm trọng

    Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế: Sai phạm nghiêm trọng

    Sở Xây dựng tỉnh này vừa bị thanh tra phanh phui hàng loạt sai phạm: bán nhà trái quy định; “ưu ái” cho cá nhân, doanh nghiệp... làm thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, gây phức tạp trong giải quyết khiếu nại.

Vũ Minh (Kinh tế & Đô thị)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.