“Trong gần 20 năm, bất động sản TP HCM trải qua ba đợt sốt giá mạnh (1991 - 1992, 2001 - 2002 và cuối 2007 đầu 2008). Sau mỗi đợt sốt, thị trường bất động sản tái lập mặt bằng giá mới. Góp phần không nhỏ cho những cơn sốt đất đai, là những thay đổi liên tục về chính sách”, ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, cho biết. |
Điều tiết đúng quan hệ cung - cầu
Tiến sĩ Trần Kim Chung, Trưởng ban Chính sách đầu tư - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, Nhà nước vừa là người tạo dựng môi trường pháp lý cho thị trường bất động sản vừa hỗ trợ cho thị trường này. Thậm chí, trong một số trường hợp, Nhà nước cần phải can thiệp sâu và tích cực vào thị trường. Đặc biệt là thực hiện các chính sách nhà ở công, nhằm cung cấp cho người dân có những loại nhà ở thích hợp, hạn chế mua đi bán lại.
Ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên – Môi trường), khẳng định, việc nâng cao vai trò của Nhà nước đối với thị trường đất đai phải theo hướng điều tiết giá với quan hệ cung - cầu, thông qua các chính sách và thuế, chứ không quản lý mặt hành chính. Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường vừa là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất.
|
Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường vừa là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất. Ảnh: Đình Sơn. |
Năm 2013, sẽ có Luật Đất đai mới
Sau ba lần sửa đổi, Luật Đất đai năm 2003 làm đất đai thực sự trở thành
nguồn lực lớn của đất nước, tạo đà cho sự phát triển thị trường bất động
sản. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất cập, nhiều quy định đã tỏ ra
lạc hậu. Với Hội thảo này, Bộ Tài nguyên - Môi trường không chỉ đánh
giá lại gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2003 mà lấy ý kiến đóng
góp của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, tiến tới điều chỉnh, sửa
đổi Luật Đất đai vào năm 2013.
Nhưng bất cập về chính sách đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động
sản thời gian qua. Chủ yếu do những quy định pháp luật về đất đai thay
đổi liên tục, chưa đáp ứng được quá trình phát triển của thị trường. Mà
hậu quả của những đợt biến động thị trường đã gây tác động tiêu cực đến
xã hội. Như đẩy chi phí mặt bằng đất đai lên cao, khó khăn trong quá
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Đặc biệt, đợt sốt đất 2007 - 2008 đã
đẩy giá đất vượt xa giá trị thực tế. Người dân lao động khó có cơ hội
mua được đất, nhà.
Ngoài ra, biến động thị trường này còn gây nên nhiều hệ lụy cho các
doanh nghiệp bất động sản. Mà những doanh nghiệp “mọc” lên trong đợt sốt
chẳng mấy chốc đóng cửa, vì thua lỗ và nợ ngân hàng. Theo tiến sĩ Trần
Kim Chung, kênh bất động sản thời gian qua có giai đoạn phát triển quá
nóng, dẫn đến trì trệ rồi đóng băng, phải hai, ba năm sau mới hồi phục.
Bùng nổ căn hộ ngoại thành |