Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, sau khi lồng ghép vào quy hoạch chung thủ đô, dự án thành phố ven sông Hồng sẽ hạn chế, giảm bớt các nhà cao tầng để phát triển không gian xanh.
Đại diện
của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho hay, Thủ tướng yêu cầu lồng ghép dự án
sông Hồng đoạn qua Hà Nội vào quy hoạch chung của Thủ đô. Dự kiến, cuối tháng 2
đầu tháng 3 năm nay, Thủ tướng sẽ xem xét phê duyệt quy hoạch chung của Thủ đô
Hà Nội đồng nghĩa với việc duyệt nội dung khung của quy hoạch thành phố ven
sông Hồng.
Dự án thành
phố ven sông Hồng sẽ được lồng ghép với quy hoạch chung thủ đô. Ảnh: Nguyễn
Hưng.
Trong quá
trình đó, dự án thành phố ven sông Hồng sẽ điều chỉnh một số nội dung để phù
hợp với Hà Nội mở rộng. Ông Dương Đức Tuấn cho hay, theo thiết kế ban đầu, dự
án thành phố ven sông Hồng có 4 khu chức năng. Sau khi lồng với quy hoạch
chung, khu 2 của hữu ngạn phía nam sông Hồng thuộc bãi Tứ Liên sẽ thành không
gian xanh với nhiều công trình văn hóa quốc gia mang tính chất cộng đồng thay
vì những dãy nhà cao tầng như phía Hàn Quốc đề xuất.
Thêm vào
đó, tả ngạn khu 4, địa phận gần với làng cổ Bát Tràng cũng không phát triển nhà
cao tầng nữa. Ngoài ra ở phía hữu ngạn khu 1 Thượng Cát sẽ được chuyển thành
công viên xanh.
"Sau
khi điều chỉnh, dự án vẫn đảm bảo không gian giữa tả và hữu ngạn sông Hồng với
khu đô thị trung tâm. Đoạn qua Hà Nội mở rộng dự kiến sẽ thành một phân
khu", ông Tuấn nói.
Sau khi quy
hoạch chung được duyệt, dự án thành phố ven sông Hồng sẽ phải lập quy hoạch
phân khu và quy hoạch chi tiết. Ứng với mỗi quy hoạch chi tiết có một dự án đầu
tư, lúc đó mới tính đến vấn đề về vốn, kêu gọi đầu tư và giải phóng mặt bằng.
39.000 hộ dân sẽ được ưu tiên tái định cư tại chỗ.
"Hàn
Quốc chỉ là đối tượng nghiên cứu quy hoạch thành phố ven sông Hồng. Dự án sẽ
kêu gọi nhà đầu tư trên từng hạng mục như quy hoạch về phát triển hai bên bờ,
phát triển đô thị, nhà ở công trình văn hóa và công viên xanh", ông Tuấn
nói.
Dự án Quy hoạch phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội
dự kiến có vốn đầu tư trên 7 tỷ USD và phải di dời 39.100 hộ (170.000
dân). Sau khi hoàn thành, sông Hồng sẽ trở thành trục không gian chính
của thành phố Hà Nội với những cao ốc tài chính quốc tế, chung cư cao
cấp, công viên đô thị ở ven bờ sông. Cuối năm 2008, Hà Nội đã tổ chức triển lãm Quy hoạch
cơ bản phát triển sông Hồng, đoạn qua Hà Nội. Thống kê cho thấy, 37,8%
người trả lời phiếu đồng ý toàn bộ dự án; 30,5% đồng ý hầu hết thành
phần dự án và 27% chỉ đồng ý một phần dự án. Có 4,6% không đồng ý triển
khai dự án. |