Ngày 26/11, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ phối hợp cùng Sở xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức công bố Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) tư vấn.
Thành phố Điện Biên Phủ được quy hoạch trên diện tích trên 6.400ha, là trung tâm chính trị, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật; trung tâm đầu mối giao thông; trung tâm du lịch trọng điểm của quốc gia trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tiềm năng du lịch lịch sử, du lịch sinh thái văn hóa dân tộc.

Trong định hướng quy hoạch, ngoài tập trung phát triển trung tâm đô thị hiện hữu, sẽ có thêm ba đô thị (ba phân khu chức năng) được hình thành gồm khu Tây Bắc, Đông Bắc và trung tâm mới phía Đông.


Cùng với đó là việc hình thành hành làng văn hóa, các khu chức năng ven đô thị…


Chiến lược phát triển không gian, bản quy hoạch đã đảm bảo yếu tố bản sắc, tạo hình ảnh riêng cho thành phố đặc trưng vùng “xứ Thái, hoa Ban” bằng giải pháp thiết lập hệ thống không gian bao gồm mặt nước, cây xanh, văn hóa kết hợp với các khu di tích lịch sử.


Thành phố sẽ tạo dựng trung tâm hiện hữu không gian mới, mang đậm tính di tích của vùng, trên cơ sở bảo tồn, tôn tạo các bản làng truyền thống; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, nâng tầm giá trị lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ; hạn chế các luồng di dân tới đô thị trung tâm bảo tàng./.
Theo Nguyễn Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.