Ngày 29-7, Tổ công tác liên bộ do đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT làm trưởng đoàn cùng các nhà tư vấn quốc tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc về việc đầu tư casino (sòng bạc) tại Phú Quốc.

Theo ông Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, khu vực Bãi Đá Chồng (xã Bãi Thơm) dự kiến là nơi sẽ xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, hội nghị, hội thảo quốc tế, trung tâm dịch vụ casino với quy mô 135ha. Hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài, theo phương thức đấu thầu cạnh tranh. Yêu cầu chủ đầu tư dự án là những đơn vị có năng lực tài chính, đang hoạt động trong lĩnh vực casino, tổng mức đầu tư cam kết trên 4 tỷ USD. Do dự án lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài nên thực hiện chủ trương thuê đất trả tiền một lần, thời gian tối đa 70 năm. Đối với dịch vụ casino, thời hạn cấp phép tối đa 30 năm.

Theo các nhà tư vấn quốc tế, bên cạnh xây dựng casino, cần phát triển thêm các dịch vụ vui chơi giải trí, đồng thời casino phải hướng đến quy mô của Las Vegas hay Macau, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao. Các nhà tư vấn cũng cho rằng để phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp, Chính phủ cần có những cam kết mạnh mẽ nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, cho biết, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định thu hồi 3 dự án đầu tư trên đảo gồm: Khu du lịch sinh thái, diện tích 10ha tại Bãi Trường của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Đông Nam; Trung tâm thương mại nhà hàng, nhà nghỉ dưỡng sinh thái (gần 4ha) tại xã Dương Tơ của Công ty TNHH Phú An và dự án Trung tâm thương mại kinh tế hàng không của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Các dự án này do không còn phù hợp với quy hoạch hoặc chủ đầu tư thiếu năng lực triển khai.

Theo T.Nghĩa (SGGP)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.