Khu di tích bao gồm: khu điều hành; khu quảng trường (tượng đài chiến thắng, khu lưu niệm ngành giao thông vận tải, quảng trường Đồng Lộc…); khu tâm linh, tưởng niệm (gồm phần bia mộ của 10 cô, hố bom nơi hy sinh của 10 liệt nữ TNXP, nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc, đền thờ, tháp chuông, lầu vọng cảnh, trục đường tưởng niệm ghi công và tôn vinh bao quanh tháp chuông, đền thờ…); khu du lịch sinh thái, cắm trại, sinh hoạt ngoài trời (đồi vọng cảnh La Thị Tám, cột cờ, hồ nước cảnh quan…); khu công viên, cây xanh và các tuyến đường giao thông ở khu di tích.
Việc phê duyệt quy hoạch là cơ sở để Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm có điều kiện tiếp tục đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc ngày càng quy mô, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.
Từ lâu, ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ đỏ đối với đồng bào cả nước, có sức thu hút diệu kỳ đối với nhân dân và du khách quốc tế. Riêng năm 2010 đã có hơn 5.500 đoàn khách cùng hơn 150.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến dâng hương, hoa và thăm quan khu di tích”.