Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định, hiện nay chưa phải thời điểm chín muồi để thực hiện di dời mà vấn đề này cần cả một lộ trình. Danh sách các trường do thành phố Hà Nội đề xuất cũng sẽ phải xem lại vì cần sự thống nhất của Chính phủ và các bộ.

Đại học Luật Hà Nội là 1 trong 12 trường phải di dời ra ngoại thành
Mới đây, Thành phố Hà Nội đã đề xuất danh sách 12 trường đại học, cao đẳng phải di dời ra ngoại thành gồm: Công đoàn, Luật Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, Y Hà Nội, Răng Hàm Mặt, Văn hóa Hà Nội, Xây dựng, Y tế công cộng, Viện ĐH Mở, CĐ Công nghệ cao Hà Nội, CĐ Y tế Hà Nội.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, danh sách 12 trường đại học bị đề xuất di dời ra ngoại thành được thành phố Hà Nội công bố mới dựa trên tiêu chí của thành phố, Bộ chưa đưa ra quyết định. “Bộ chỉ quản lý về mặt chuyên môn và đang trong quá trình xây dựng chỉ tiêu, chưa có quyết định cuối cùng” – Thứ trưởng khẳng định.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ tháng 2 đến tháng 8/2011, các trường ĐH, CĐ thuộc hai vùng Hà Nội, TP.HCM phải phối hợp với các địa phương để đăng ký kế hoạch di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch với Bộ GD-ĐT

Các các trường phải di dời được bố trí ở các khu đô thị vệ tinh như Gia Lâm (khoảng 250ha đào tạo khối Nông nghiệp, Kỹ thuật và Công nghệ), Sóc Sơn (khoảng 600ha đào tạo là Kỹ thuật, Công nghệ thông tin), Sơn Tây (khoảng 300ha đào tạo ngành Văn hóa xã hội, Sư phạm, Du lịch, kết hợp với hệ thống trường quân đội hiện có), Hòa Lạc (khoảng 1.200ha chủ yếu cho ĐHQG Hà Nội, đào tạo ngành Khoa học cơ bản, Công nghệ, Kỹ thuật, Y dược và các nghiên cứu chuyên sâu).
Cafeland.vn - Theo DDDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland