Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ninh Bình thu hút 104 dự án mới, gần một nửa là vốn FDI đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… với tổng vốn đăng ký lên tới hàng tỷ USD.
Động thái này được thực hiện sau khi tỉnh nhận được đề xuất từ Sở Tài chính tại Công văn số 2150/STC-HCSN ngày 5/9/2025. Việc quy hoạch hai khu công nghiệp mới được kỳ vọng sẽ mở rộng quỹ đất công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Ninh Bình trong giai đoạn tới.
Một trong những dấu ấn nổi bật trên bản đồ công nghiệp miền Bắc nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng là sự hình thành Khu kinh tế Ninh Cơ với quy mô gần 14.000 ha. Được quy hoạch là khu kinh tế ven biển đa ngành, nơi đây lấy công nghiệp – dịch vụ cảng biển – logistics làm trụ cột. Ngay từ giai đoạn đầu, hàng loạt dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng đã được khởi động như Tổ hợp thép xanh Xuân Thiện hay Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư, công nghệ, việc làm và hạ tầng đồng bộ.
Song hành cùng Ninh Cơ, mạng lưới 32 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang khẳng định sức hút. Hiện có 20 khu đi vào hoạt động ổn định, nhiều nơi đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%, trở thành điểm đến tin cậy của các tập đoàn trong và ngoài nước. Đáng chú ý, 18 khu đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất hàng trăm nghìn m³/ngày đêm, cho thấy định hướng phát triển gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng xanh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ninh Bình thu hút 104 dự án mới, gần một nửa là vốn FDI đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… với tổng vốn đăng ký lên tới hàng tỷ USD. Các dự án tập trung vào điện tử, cơ khí, ô tô, dệt may, công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng tổng số dự án tại các khu công nghiệp toàn tỉnh lên hơn 1.000 dự án, tạo việc làm ổn định cho gần 200.000 lao động với thu nhập bình quân 7,5 – 7,9 triệu đồng/tháng.
Hiệu quả kinh doanh trong các khu công nghiệp Ninh Bình cũng rất ấn tượng: doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 221.000 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ; xuất khẩu gần 8 tỷ USD, nhập khẩu hơn 7,6 tỷ USD; riêng nộp ngân sách đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng 37,02%.
Những con số này không chỉ phản ánh sức bật của doanh nghiệp mà còn khẳng định vai trò then chốt của các khu công nghiệp trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
-
Thông tin mới tại dự án khu đô thị sân golf 2.540 tỷ đồng ở Ninh Bình
UBND tỉnh Ninh Bình vừa quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu đô thị sân gôn đồi Hoa Sen, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam(cũ), nay là phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.
-
Ninh Bình đề xuất chuyển đổi hơn 120 ha rừng phòng hộ cho 3 “ông lớn” xi măng và vật liệu xây dựng
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Tờ trình số 44/Tr-UBND gửi các cơ quan chức năng, đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng 123 ha rừng phòng hộ sang khai thác khoáng sản, phục vụ các dự án của ba tập đoàn lớn gồm: Thành Thắng, Xuân Thiện và Xuân Thành.
-
Cao tốc hơn 6.800 tỷ dài 25,3km nối Ninh Bình - Hải Phòng đang triển khai đến đâu?
Tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng dài hơn 25 km qua địa bàn Ninh Bình đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng. Chiều 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trực tiếp thị sát hiện trường, nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi sắc trong năm 2026.
-
Hàng nghìn căn hộ sắp ra mắt, giá nhà Hà Nội có "hạ nhiệt"?
Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào quý cuối năm với nhiều chuyển động đáng chú ý. Sau một thời gian dài trầm lắng, nguồn cung mới dần cải thiện, song giá bán vẫn neo ở mức cao, tạo áp lực không nhỏ cho người mua....
-
Ngân hàng đã “bơm” hơn 4 triệu tỷ đồng vào thị trường bất động sản
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 4,08 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024, chiếm 23,68% tổng dư nợ nền kinh tế.
-
Sau hai thập kỷ, dự án khách sạn, sân golf hơn 1.300 tỷ đồng ở Lạng Sơn đang triển khai đến đâu?
Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – một trong những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn tại Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút về giải phóng mặt bằng (GPMB) sau nhiều năm “trắc trở”....