Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế cho biết, thời gian tới, cơ quan này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan như công an, ngân hàng,... để thành lập tổ liên ngành, tăng cường công tác thu hồi nợ thuế cho Nhà nước.

Nhiều địa phương thu nợ thuế khá, đạt mức trên 42%. Ảnh: Thu Hằng.
Theo báo cáo của Tổng Cục Thuế, tính đến ngày 31-5, tổng số tiền nợ thuế cả nước là 75.230 tỷ đồng, tăng 1.335 tỷ đồng so với thời điểm 31-12-2015 và giảm 770 tỷ đồng so với thời điểm 30-4-2016..

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 34.533 tỷ đồng, chiếm 45,9% tổng số nợ. So với thời điểm 31-12-2015, số nợ thuế giảm 1,623 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình đôn đốc thu nợ thuế trên cả nước, tính đến 31-5-2016, tổng số tiền thuế nợ mà 63 Cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được là hơn 20.052 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang (đạt 37,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2016). Trong đó, bằng biện pháp quản lý nợ thu được 16.590 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế thu được 3.462 tỷ đồng.

Nhiều địa phương thu nợ khá, đạt mức trên 42%. Đứng đầu là Kiên Giang với 83%, theo sau là những địa phương như: Hà Tĩnh 80,1%, Thái Nguyên 70,3%... Riêng TP. HCM thu được 5.095 tỷ đồng, đạt 40,7%; TP. Hà Nội thu được 6.305 tỷ đồng, đạt 30% chỉ tiêu thu nợ.

Cũng theo ông Trí, số tiền nợ thuế đầu năm 2016 tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2015 do tăng trưởng kinh tế tuy có dấu hiệu khởi sắc, phục hồi nhưng tốc độ vẫn còn chậm. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, tài sản phải thế chấp ngân hàng…

Một nguyên nhân nữa là một bộ phận người nợ thuế chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về thuế, chây ì không nộp thuế đúng hạn.

Ngoài ra, hiện nay, việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản ngân hàng đang gặp khó khăn do kê khai thông tin về tài khoản của người nộp thuế chưa đầy đủ. Một số người nợ thuế không chấp hành tốt việc cung cấp cho cơ quan thuế đầy đủ các tài khoản có dòng tiền, chỉ cung cấp những tài khoản không có số dư hoặc số dư không đủ để nộp nợ thuế…

Ông Nguyễn Đại Trí thông tin, thời gian tới cơ quan Thuế sẽ tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất để có nguồn thu, từ đó đảm bảo nộp thuế cho cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, Tổng Cục Thuế cũng sẽ tiến hành phân loại nợ, phân tích nguyên nhân từng trường hợp nợ thuế để có biện pháp cưỡng chế cho phù hợp.

Sắp tới, Tổng Cục Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan bộ ngành liên quan như công an, Ngân hàng Nhà nước… để thành lập tổ liên ngành cưỡng chế nộp thuế. Đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để thu hồi kịp thời các khoản nợ của Nhà nước.

Thuỳ Linh (Báo Hải quan)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.