Theo ông Thái Văn Hạ, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ, Hà Nội, tháng 7 tới, tại hồ Tây sẽ xây dựng cầu cảng lớn nhất Việt Nam để quy tụ tất cả nhà nổi, thuyền…đang hoạt động nơi đây.

Lý do xây vì hiện nay các thuyền bè, nhà nổi…đang hoạt động lộn xộn, xả nước thải bừa bãi, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường của khu vực thắng cảnh này.

Đến tháng 12 khi công trình xây xong, tất cả sẽ “quy về một mối”, để tàu thuyền neo đậu, đón – trả khách, lấy nước sạch và xả nước bẩn vào bể chứa ngầm…

“Kinh phí ban đầu sẽ do Nhà nước đầu tư. Sau này sẽ thu lại từ các doanh nghiệp kinh doanh ở đó. Còn người dân đến cầu cảng tham quan thì miễn phí” – Phó Chủ tịch quận Tây Hồ khẳng định.

Còn ông Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất của quận cho hay, kinh phí dự kiến xây công trình này khoảng 12 tỷ đồng. Nếu xây xong thì đây sẽ là cầu cảng du lịch lớn nhất nước ta. Cầu cảng quân sự lớn nhất Việt Nam được biết đến là cầu cảng Trường Sa, do Học viện Kỹ thuật quân sự thiết kế.

Dự kiến, địa điểm xây dựng ở Đầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Diện tích nước khoảng 1,5 héc ta, diện tích sàn cầu tàu khoảng 3.000 mét vuông. Đơn vị thi công là công ty của Việt Nam.

Trước đó, quận Tây Hồ đã phê duyệt kế hoạch đưa vào hoạt động tuyến tàu điện chạy quay hồ Tây, dự kiến khai trương đúng ngày Quốc khánh 2/9 năm nay.

Cafeland.vn - Theo VnMedia
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland