Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.
Khu kinh tế Vân Phong, khu đô thị Cam Lâm trở thành địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc và một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế,…
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng xác định 4 đột phá phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Trong đó có việc tập trung phát triển khu vực vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và đô thị Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới.
Tỉnh cũng phát triển toàn diện Khu kinh tế Vân Phong, tập trung vào du lịch biển chất lượng cao và đô thị du lịch biển cao cấp; cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng biển logistics; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng hiện đại, thân thiện với môi trường.
Khánh Hòa cũng sẽ phát triển khu vực Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.
Về phát triển đô thị, đến năm 2030 Khánh Hòa có 2 đô thị loại 1 gồm thành phố Nha Trang và đô thị Cam Lâm; 1 đô thị loại 2 là thành phố Cam Ranh; 1 đô thị loại 3; 2 đô thị loại 4 và các đô thị loại 5.
Trong đó, thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch- - logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng.
Riêng về phát triển khu kinh tế, tỉnh Khánh Hòa xác định phát triển Khu kinh tế Vân Phong theo 2 khu vực.
Trong đó, khu vực Bắc Vân Phong sẽ phát triển trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Phát triển du lịch biển cao cấp để khai thác tối đa lợi thế về vị trí, cảnh quan khu vực.
Tại khu vực này cũng sẽ kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế về bền vững của ngành du lịch.
Tại khu vực Bắc Vân Phong cũng sẽ xây dựng bến cảng đón tàu chở khách du lịch và du thuyền hạng sang. Phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần. Định hướng lâu dài phát triển cảng trung chuyển quốc tế khi có đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên du lịch bền vững.
Riêng khu vực Nam Vân Phong sẽ phát triển trở thành trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển. Tập trung thu hút các dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, các dự án công nghiệp trọng điểm với các ngành công nghiệp chủ lực như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, đóng tàu, công nghiệp chế biến,…

Khu vực vịnh Vân Phong là một trong những vùng động lực của tỉnh Khánh Hòa.
3 vùng động lực và 4 hàng lang kinh tế
Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển 3 vùng động lực gồm thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Vân Phong và khu vực vịnh Cam Ranh.
Tại tỉnh cũng sẽ phát triển 4 hành lang kinh tế, trong đó hàng lang kinh tế Bắc Nam là một bộ phận của hành lang kinh tế Bắc Nam quốc gia. Đây là hành lang kinh tế chủ đạo của Khánh Hòa, gắn với trục giao thông Bắc Nam, kết nối 3 vùng động lực phát triển, kết nối chuỗi đô thị ven biển, các hạ tầng cửa ngõ như cảng biển, cảng hàng không,…
Thứ hai là hành lang kinh tế Đông Tây trên cơ sở trục giao thông Đông Tây gồm quốc lộ 26, quốc lộ 26B và cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Trục hành lang kinh tế này sẽ kết nối khu vực phát triển đô thị, các trung tâm dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp ven biển với khu vực nội địa của tỉnh; kết nối khu vực Nha Trang – Vân Phong với tỉnh Đắk Lắk.
Thứ ba là hành lang Nha Trang – Diên Khánh – Khánh Vĩnh trên cơ sở quốc lộ 27C. Hành lang kinh tế này sẽ tăng cường hiệu ứng lan tỏa phát triển từ thành phố Nha Trang; kết nối tổng hợp cả về đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp.
Cuối cùng là hàng lang Cam Ranh, Cam Lâm – Khánh Sơn trên cơ sở ĐT.656.
Hàng lang kinh tế này sẽ kết nối, lan tỏa phát triển từ khu vực ven biển, đồng bằng với trọng tâm là thành phố Cam Ranh và đô thị mới Cam Lâm với khu vực miền núi Khánh Sơn; kết nối về du lịch biển – đảo với du lịch sinh thái núi, rừng, văn hóa, kết nối giữa nông nghiệp và công nghiệp chế biến.
Riêng về phát triển mạng lưới giao thông vận tải, tỉnh Khánh Hòa cũng định hướng xây dựng cảng hàng không bằng vốn đầu tư ngoài ngân sách gắn với phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Nghiên cứu xây dựng sân bay cho thủy phi cơ phục vụ du lịch gắn với các cảng khách du lịch tại Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh,…
-
Kiến nghị hủy bỏ văn bản làm khó người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ văn bản số 1927/UBND-XDNĐ ngày 8/3/2022, trong đó có quy định gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
-
Các bước công nhận đô thị loại I, II, III theo quy định mới
Chính phủ ban hành Nghị định 35/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị. Trong đó, Chương IV của Nghị định lần đầu tiên làm rõ trình tự, thủ tục công nhận loại đô thị, phân định rạch ròi thẩm quy...
-
QUY HOẠCH TUẦN QUA: Cần Thơ - Tây Ninh - Đồng Nai - Vĩnh Long nâng cấp hàng loạt đô thị loại II-III đến 2030
Tuần giữa tháng 1/2026, miền Nam tiếp tục dẫn dắt xu hướng quy hoạch với hàng loạt tỉnh đồng loạt nâng cấp hệ thống đô thị loại II-III sau sáp nhập hành chính, tạo mạng lưới đa cực mạnh mẽ gắn logistics, sân bay Long Thành và kinh tế biển. Cần Thơ ch...
-
Một mạng lưới giao thông “khủng” sắp lộ diện tại Hải Phòng
Hải Phòng đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử với những điều chỉnh quy hoạch mang tính đột phá, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo và vị thế của thành phố cảng trong tương lai gần.
-
Hải Phòng 2030: Lộ diện “siêu bản đồ” công nghiệp 20.000 ha
Hải Phòng đang đứng trước một vận hội mới khi bản Điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức lộ diện những con số đầy ấn tượng.
-
Một địa phương đặt tham vọng thành đô thị di sản tầm quốc gia trước 2030
Ninh Bình đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, mang bản sắc đô thị di sản thiên niên kỷ và trung tâm tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng.
.png)