Tỉnh Bình Dương. |
Về quy mô, dự án lớn nhất bị thu hồi là dự án công viên phần mềm Thủ
Thiêm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm - TPHCM. Công trình được khởi công
tháng 6/2008, dự kiến tạo việc làm cho 70.000 người hàng năm với vốn đầu
tư 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên đã hơn 3 năm, chủ đầu tư không thực hiện cam
kết đầu tư như ban đầu.
Tại khu vực miền Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thu hồi chủ trương
đầu tư 4 dự án du lịch trên địa bàn. Trong số trên, 1 dự án chủ đầu tư
xin được trả lại, 3 dự án còn lại bị thu hồi do chủ đầu tư không triển
khai sau khi được chấp thuận chủ trương.
Tại Bình Dương, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương và
dự án quy hoạch đối với 38 dự án khu nhà ở, khu đô thị do chậm triển
khai hoặc không triển khai thực hiện.
Ở khu vực miền Trung, theo kết luận thanh tra mới đây của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi 43 dự án bất động
sản. Trong số đó, có 9 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng
sau 12 tháng vẫn chưa triển khai, 34 dự án đã được giao đất sau hơn 1
năm vẫn không khởi công xây dựng.
Tháng trước, Lâm Đồng cũng đã thu hồi 16 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự
án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 28 triệu USD.
Các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi cũng kiên quyết thu hồi 12 dự án du
lịch chậm tiến độ tại Cam Ranh và các dự án chậm triển khai tại Khu kinh
tế Dung Quất. Quảng Nam ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu
tư khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc Hội An II của công ty TNHH Phát triển
La Perla Sông Hàn.
Trước tình hình chậm triển khai và không báo cáo quy hoạch, tỉnh Bình
Định cũng ra văn bản cảnh báo thu hồi 2 dự án sân golf và du lịch tại
thành phố Quy Nhơn.
Tại Thủ đô Hà Nội, thành phố cũng thu hồi 5 dự án, đồng thời nêu tên
các dự án chậm triển khai 24 tháng với cảnh báo sẽ thu hồi nếu không
hoàn thành đúng tiến độ.