Đường dài khoảng 4,5 km, điểm đầu giao đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường quy hoạch phía Bắc hồ Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Đường Trần Đại Nghĩa.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường hai bên sông Sét và đoạn nối sông Sét - sông Lừ, thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân.

Dự án đường dọc hai bên sông Sét có mặt cắt ngang điển hình tại tuyến phố Trần Đại Nghĩa rộng gần 26m, lòng đường xe chạy rộng gần 16m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Một số đoạn mở rộng cục bộ chỉ giới đường đỏ, tận dụng những khoảng đất trống, đường dân sinh hiện có, để phục vụ mục đích công cộng.

Đoạn cống hóa (phía Nam phố Đại La) đến cuối tuyến, mặt cắt ngang điển hình rộng 11,5m; lòng đường xe chạy rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Một số đoạn thu hẹp cục bộ chiều rộng mặt cắt ngang.

Tuyến đường dọc hai bên sông của đoạn nối sông Sét - sông Lừ dài gần 1 km, điểm đầu giao với đường ven sông Sét thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và điểm cuối giao với đường ven sông Lừ thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

Đường có chiều rộng mặt cắt ngang điển hình 8,5 - 13,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 5,5m; vỉa hè phía kè sông rộng 1,5 - 3m, vỉa hè phía nhà dân rộng hơn hoặc bằng 1,5m.
Cafeland.vn - Theo DVT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland