Cầu vượt nút giao Văn Cao - Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ cũng phải phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 để giảm ùn tắc giao thông.
alt

Cầu vượt nút giao Văn Cao - Hồ Tây. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội.

Trong cuộc kiểm tra tiến độ thi công một số dự án xây dựng trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu quận Tây Hồ phải bàn giao mặt bằng chính tuyến dự án cầu Nhật Tân trước 15/3, bàn giao mặt bằng toàn bộ cho đơn vị thi công trước 30/3.

Cầu Nhật Tân nằm trong 7 cầu bắc qua sông Hồng đoạn Hà Nội, có kết cấu nhịp cầu chính theo dạng cầu dây văng nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng, với mức đầu tư từ 7.500 - 8.100 tỷ đồng tùy theo số lượng cột phải thi công.

Cầu có điểm đầu tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và điểm cuối giao với quốc lộ 3 tại km 7+100, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, mục đích rút ngắn đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội.

Dự kiến, mặt cầu rộng 33,2m chia thành 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe buýt, 2 dải xe hỗn hợp, phân cách giữa, đường dành cho người đi bộ. Cầu dài 3,9 km và có đường dẫn 4,5 km, trong đó phần chính của cầu qua sông dài 1,5km.

Đến nay, quận Tây Hồ đã thu hồi và bàn giao 22,5 ha cho Ban quản lý dự án và đơn vị thi công.

Gần 5 ha đất chưa bàn giao mặt bằng gồm gần 2 ha đất của Cục Hậu cần – Bộ Tổng tham mưu và 3 ha đất ở.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, Sở đã bố trí gần 800 căn tại khu đô thị Nam Thăng Long phục vụ tái định cư dự án này, trong đó 360 căn tại tòa nhà CT14 đã đủ điều kiện tiếp nhận.
Cafeland.vn - Theo DVT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland