Theo UBND huyện Tương Dương, Nghệ An, đến nay vẫn còn hơn 50 hộ, 260 khẩu chủ yếu dân tộc Thái, trong đó nhiều nhất là hơn 25 hộ dân bản Chà Coong, xã Hữu Dường phải di dời theo tiến độ cao trình vẫn chưa thực hiện theo kế hoạch tái định cư về huyện Thanh Chương.

Theo kế hoạch, các hộ dân phải thực hiện di dời tái định cư khỏi vùng lòng hồ theo cao trình tích nước của Thuỷ điện bản Vẽ.

Theo UBND huyện Tương Dương, việc hơn 50 hộ dân chưa chịu thực hiện di dời là do chưa thống nhất phương án bồi thường. Huyện Tương Dương đã nhiều lần giao cho ngành chức năng tổ chức dùng biện pháp thuyết phục nhưng vẫn không có kết quả. Được biết hiện vẫn có một số hộ dân ở các khu tái định cư tại huyện Thanh Chương đang lén lút trở về trở về khai thác, sản xuất trên vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Cafeland.vn - Theo NDĐT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland