Sau khi kiểm tra, rà soát hàng trăm chung cư cũ trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng hiện trạng đối với 85 chung cư cũ đang hư hỏng, xuống cấp.

Sau một tháng kiểm tra, rà soát 274 chung cư ở thủ đô, Sở Xây dựng thống kê, trình thành phố danh mục 85 chung cư cũ, hiện đã hư hỏng, xuống cấp để kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng. Các chung cư này chủ yếu là nhà lắp ghép tấm lớn 5 tầng, một số có kết cấu khối chịu lực 2-5 tầng.


85 chung cư cũ ở Hà Nội phải kiểm định chất lượng
Nhà C1 Thành Công nằm trong diện nguy hiểm, người dân phải di chuyển trong đợt mưa lịch sử. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Trong 85 nhà cần kiểm định, chiếm quá nửa là chung cư cũ ở quận Đống Đa, quận Thanh Xuân, còn lại là một số chung cư cũ ở quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông. Nhiều nhà trong số này hiện đã xuống cấp nặng như các tập thể phường Kim Liên (Đống Đa), Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng)...


Tiếp nhận đề xuất của Sở Xây dựng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi giao Sở này lập kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.


Cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, xuống cấp được Hà Nội chủ trương từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, tiến độ rất chậm chạp, trừ một vài nhà như C1 Thành Công, C7 - B6 Giảng Võ được giám định là nhà nguy hiểm.

Theo Nguyễn Hưng (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.