Khoảng 50 người thuộc gia đình các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 có mặt tại Kuala Lumpur sáng nay để bày tỏ sự giận dữ và yêu cầu chính phủ Malaysia xin lỗi.

Các thân nhân được thành viên một đội cứu trợ Malaysia hộ tống về khách sạn sau khi chiếc máy bay chở họ hạ cánh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Theo Star, suốt hành trình từ sân bay, những người này giữ im lặng trước các câu hỏi của phóng viên. Đặc phái viên của Thủ tướng Malaysia chờ sẵn tại khách sạn để đón đoàn.

Tại cuộc họp báo tổ chức ở khách sạn, người thân của 29 hành khách Trung Quốc giơ cao biểu ngữ và cờ tổ quốc, đồng thời đưa ra những lời phát biểu đầy phẫn nộ.

“Chúng tôi đến đây với nỗi buồn và sự lo lắng bởi các đặc phái viên từ Malaysia, cái nhóm được gọi là 'đội ngũ công nghệ cấp cao’, không cung cấp được chút thông tin hữu ích nào suốt ba ngày liên tiếp”, Reuters dẫn lời Jiang Hui, một người có thân nhân đi trên chuyến bay MH370.

“Chúng tôi muốn chính phủ Malaysia xin lỗi vì đã đưa ra thông tin trái chiều trong tuần trước khiến hoạt động tìm kiếm cứu nạn bị chậm trễ”.

Các thân nhân cũng yêu cầu được Malaysia Airlines cập nhật tin tức nhanh chóng và trực tiếp. “Chúng tôi muốn thấy các bằng chứng, chúng tôi muốn biết sự thật”, nhiều người lên tiếng. “Chúng tôi muốn người thân trở về”.

Thân nhân các hành khách Trung Quốc giơ cờ tổ quốc và biểu ngữ phản đối trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters

Việc Thủ tướng Malaysia, ông Najib Tun Razak, hôm 24/3 tổ chức họp báo tuyên bố chiếc máy bay MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương và không ai sống sót đã làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Hơn 150 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc và quốc gia này liên tục yêu cầu phía Malaysia cung cấp thông tin chi tiết kể từ thông báo của ông Razak.

Trước đó, chính phủ Malaysia nhiều lần bị phàn nàn vì việc cung cấp thông tin mâu thuẫn. Để xoa dịu hình hình, Malaysia Airlines hứa sẽ chở thân nhân những người bị mất tích đến thành phố nằm gần vùng tìm kiếm là Perth, ở Australia, nếu tìm được mảnh vỡ của máy bay.

“Một Trung tâm Hỗ trợ Gia đình sẽ được thành lập ở thành phố Perth. Trung tâm phụ trách các việc hướng dẫn, tổ chức cầu nguyện hay các hoạt động tôn giáo cho gia đình các nạn nhân”, giám đốc điều hành Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahya, cho biết. Ngoài ra, hãng hàng không còn hỗ trợ chi phí và cung cấp nơi ăn ở cho thân nhân các hành khách trên chuyến bay MH370.

Trần Trang (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Pin của một bộ phát tín hiệu hộp đen MH370 hết hạn năm 2012

    Pin của một bộ phát tín hiệu hộp đen MH370 hết hạn năm 2012

    08/03/2015 8:08 PM

    Báo cáo sơ bộ công bố hôm nay về MH370 cho thấy pin của một bộ phát tín hiệu hộp đen - bộ ghi nhận số liệu chuyến bay - không được thay thế kể từ khi hạn sử dụng của nó hết vào tháng 12/2012, hơn một năm trước khi nó biến mất.

  • Malaysia Airlines ra sao sau 1 năm xảy ra vụ MH370?

    Malaysia Airlines ra sao sau 1 năm xảy ra vụ MH370?

    06/03/2015 1:37 PM

    Một năm sau ngày chuyến bay MH370 biến mất, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng phục hồi của Malaysia Airlines từ những tổn thất lớn về tài chính và danh tiếng mà thảm họa này gây ra.

  • MH370 đã bị chuyển hướng bay đến Nam Cực?

    MH370 đã bị chuyển hướng bay đến Nam Cực?

    24/02/2015 9:45 PM

    Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã bị ai đó trong buồng lái cố ý đổi hướng bay về Nam Cực, một nhóm chuyên gia hàng không trích dẫn dữ liệu phân tích mới cho biết.

  • Tiền bồi thường vụ MH370 trị giá bao nhiêu?

    Tiền bồi thường vụ MH370 trị giá bao nhiêu?

    02/02/2015 11:25 AM

    Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 30/1 dẫn nguồn tin từ các chuyên gia trong ngành công nghiệp hàng không cho hay, tiền bồi thường cho chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), mới được tuyên bố là "tai nạn" có thể còn cao hơn giá trị của một chiếc máy bay ước tính khoảng 100 triệu USD.

  • Thân nhân QZ8501 bức xúc vì tiền bồi thường bằng nửa MH370

    Thân nhân QZ8501 bức xúc vì tiền bồi thường bằng nửa MH370

    16/01/2015 10:46 AM

    Gia đình nạn nhân QZ8501 cho rằng họ bị đối xử bất công khi nhận được tiền bồi thường ban đầu chỉ bằng một nửa so với thân nhân những người mất tích trong thảm họa MH370.

  • Xuất hiện giả thiết mới cho rằng chính Mỹ đã bắn rơi máy bay MH370

    Xuất hiện giả thiết mới cho rằng chính Mỹ đã bắn rơi máy bay MH370

    23/12/2014 2:41 PM

    Một cựu giám đốc quản lý hãng hàng không kiêm nhà văn vừa ra tuyên bố rằng Mỹ đã bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines vì sợ rằng nó đã bị không tặc chiếm quyền kiểm soát và sẽ được sử dụng trong một vụ tấn công khủng bố kiểu 11/9.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.