Tình trạng trộm cắp đang gia tăng tại hầu hết các quốc gia và xâm hại nghiêm trọng đến lợi ích các nhà bán lẻ. Theo nghiên cứu của công ty an ninh bán lẻ Checkpoint Systems và tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor, tiến độ phục hồi kinh tế quá ì ạch, trong khi tội phạm có tổ chức lại có xu hướng “chuyên môn hóa cao” đang là những nguyên nhân khiến vấn nạn này trở nên trầm trọng.
“Trong bối cảnh ngày càng nhiều người phải vật lộn với nỗi lo tài chính, tình trạng trộm cắp hàng hóa tăng đột biến”, theo báo cáo. Đối tượng trộm cắp chiếm tỷ lệ cao nhất tại các quốc gia khảo sát là khách hàng, tiếp đến là nhân viên.
Các tổ chức nghiên cứu tiến hành khảo sát 157 công ty bán lẻ tại 16 quốc gia trên thế giới với 160.000 cửa hàng. Các công ty này tạo ra 1,5 ngàn tỷ USD doanh thu năm 2012.
Hoạt động trộm cắp hàng bán lẻ lập kỷ lục tại Brazil và Mexico khi giá trị hàng hóa mất mát chiếm đến 1,6% tổng giá trị doanh thu. Theo sau là Mỹ và Trung Quốc với con số 1,5%. Thấp nhất là Nhật Bản và Úc với mức 1 và 1,1%.
Thường thì những sản phẩm bị mất cắp nhiều nhất có kích thước nhỏ, dễ lấy và giấu giếm, có giá trị tương đối lớn và dễ bán lại. Chúng bao gồm phụ kiện thời trang, đồ Jeans, giày dép, bít tất, đồ lót hay những hàng công nghệ đắt tiền như sản phẩm Apple, thiết bị và phụ kiện di động, điện tử thậm chí là thuốc men, sữa.
Trộm cắp đang là một vấn nạn đáng lo ngại cho các tập đoàn bán lẻ trên toàn thế giới với sự tham gia của những đối tượng “trong nhà” là nhân viên, Katharina Kunze, cố vấn tại Euromonitor cho biết.
Trước tình hình đó, nhiều chương trình chống thất thoát hàng hóa đã được các nhà bán lẻ thực hiện. Họ đầu tư nhiều tiền bạc và công sức vào những giải pháp “chống trộm” hiệu quả bằng việc hợp tác với các công ty công nghệ hoặc chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hàng hóa.
-
Ngân hàng của tỉ phú Wee Cho Yaw tăng gấp đôi việc mở rộng bán lẻ và phát triển kỹ thuật số
08/09/2023 10:34 AMĐược thúc đẩy bởi việc mua lại hoạt động kinh doanh ngân hàng tiêu dùng của Citibank với giá 4,9 tỉ đô la Singapore (3,5 tỉ USD) tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng United Oversea của tỉ phú Wee Cho Yaw đang đẩy mạnh việc mở rộng ở Đông Nam Á.
-
Nghèo lại hoàn nghèo, từ nhân viên bán hàng thành tỉ phú rồi trắng tay chỉ trong vài tháng
30/08/2021 8:46 AMDoanh nhân Ấn Độ B.R. Shetty từng sở hữu khối tài sản trị giá hơn 3 tỷ USD, nhưng một cuộc điều tra về công ty của ông đã tiết lộ khoản nợ ẩn 4 tỷ USD. Trước đó, ông đã từ một nhân viên bán kem dưỡng da ở Abu Dhabi trở thành ông chủ siêu giàu.
-
Sàn TMĐT phải kê khai, nộp thuế thay cá nhân: Người bán hàng online không còn cơ hội “né thuế”
20/07/2021 11:15 AMCác sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế thay cho những người bán hàng từ 1/8. Doanh thu kê khai bao gồm tất cả dòng tiền từ các đơn hàng COD, chuyển khoản hay hình thức trung gian thanh toán.
-
Hai năm mở nhà hàng bán cho Tây: Lỗ thảm 2 tỷ, đóng cửa đi làm thuê
12/07/2021 11:17 AMCứ nghĩ chuyện kinh doanh mở nhà hàng chuyên phục vụ khách nước ngoài ở đất Sài Gòn là khá dễ dàng, thế nhưng cô nàng 28 tuổi này thất bại thảm hại.
-
Người bán hàng online ở Việt Nam lao đao sau bản cập nhật iOS 14.5
06/05/2021 1:47 PMBản cập nhật iOS mới nhất cho phép người dùng chặn các ứng dụng như Facebook theo dõi họ. Điều này khiến hiệu quả quảng cáo trên mạng xã hội này giảm sút.
-
Tài xế Trung Quốc: 'Chúng tôi như bán mạng để giao hàng'
28/01/2021 9:50 AMCác nhân viên giao hàng Trung Quốc gần như bị vắt kiệt sức lao động. Khi nhu cầu giao hàng bùng nổ, tài sản của nhiều tập đoàn phình to, thu nhập của các tài xế ngày càng ít đi.