Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội tuyên 30 tháng tù đối với Trần Hồng Tân ( SN 1967, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2006 đến tháng 11/2009, Tân bán trên giấy 2 căn hộ ở khu vực Kim Liên, quận Đống Đa, chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.

Cụ thể, Tân hứa hẹn, dùng hợp đồng mua bán, thông báo bàn giao căn hộ của Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng, sau đó tự đóng dấu “đã thu tiền” của chủ đầu tư để chiếm đoạt tiền. Do đã khắc phục toàn bộ hậu quả, Tân được Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bắc Hà (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.