Khách hàng mua sắm tại địa điểm mới nhất của Aeon ở Tân An trong dịp khai trương mềm vào cuối tháng trước. Ảnh: Nikkei Asean Review
Mục tiêu nhân ba TTTM vào năm 2025
Theo Nikkei Asia Review, Aeon đang chuẩn bị cho một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ tại Việt Nam, với kế hoạch tăng số lượng trung tâm thương mại từ 6 hiện nay lên 16 vào năm 2025, đồng thời mở rộng mạng lưới siêu thị tại Hà Nội lên 100 cửa hàng – gấp 10 lần hiện tại...
Với tầm nhìn dài hạn và kinh nghiệm gần 40 năm tại khu vực Đông Nam Á, Aeon được kỳ vọng sẽ nắm bắt cơ hội thị trường đầy tiềm năng, đồng thời tạo cú hích cạnh tranh mới trong ngành bán lẻ Việt Nam.
“Chúng tôi cần tăng tốc mở rộng mạng lưới cửa hàng, vì vậy phải hành động ngay bây giờ”, ông Yasuyuki Furusawa, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, chia sẻ.
Lấy “thực phẩm tươi – giá tốt” làm lợi thế cạnh tranh
Tại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), 6 giờ sáng, hàng chục thợ làm bánh đã tất bật đưa 5.000 – 6.000 ổ bánh mì ra lò, chuẩn bị giao cho các siêu thị MaxValu lân cận. Từ “bếp trung tâm” này, bánh tươi được chuyển đi 3 lần mỗi ngày bằng hệ thống logistics riêng của Aeon.
“Chúng tôi có thể giao bánh mới ra lò đến bất kỳ cửa hàng nào với chi phí hợp lý”, ông Nguyễn Thanh Tùng, phụ trách sản xuất bánh, tự hào nói.
Mô hình này giúp Aeon có lợi thế rõ rệt: các TTTM trở thành trung tâm chế biến thực phẩm tươi sống và đồ ăn sẵn, cung cấp cho mạng lưới siêu thị xung quanh.
“Chúng tôi có lợi thế về sản xuất quy mô lớn và giao hàng hiệu quả, điều mà ít đối thủ tại Việt Nam có thể theo kịp”, ông Furusawa nói thêm.
Một minh chứng là Aeon The Nine (Hà Nội) – khai trương tháng 5/2025 – với diện tích 1.200 m2 lớn gấp 4 lần siêu thị thông thường tại Việt Nam. Tại đây, Aeon bố trí khu bếp, quầy salad, quầy bánh tươi và khu ăn uống, tạo trải nghiệm mua sắm – ẩm thực “một điểm đến”.
Việt Nam – thị trường chiến lược của Aeon tại Đông Nam Á
Tập đoàn Aeon đã có gần 40 năm kinh nghiệm tại Đông Nam Á, bắt đầu từ Malaysia năm 1985. Với dân số 100 triệu người, độ tuổi trung bình 33 và tăng trưởng kinh tế dự kiến trên 7% trong năm 2025, Việt Nam được Aeon xác định là thị trường quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu...
Cạnh tranh ngày càng gay gắt
Theo bảng xếp hạng thị phần bán lẻ Việt Nam do Kearney (Mỹ) công bố, các doanh nghiệp nội địa hiện đang nắm lợi thế áp đảo. Dẫn đầu thị trường là Mobile World, mạng lưới 5.500 cửa hàng và thị phần khoảng 5%.
Xếp sau là Saigon Co.op, tiếp đến là Central Retail (Thái Lan) ở vị trí thứ ba. Masan Group giữ vị trí thứ năm...
Trong khi đó, Aeon – “ông lớn” bán lẻ Nhật Bản – được ước tính đạt khoảng 700 triệu USD doanh thu, đứng sau nhóm dẫn đầu nhưng được đánh giá có tiềm năng tăng tốc mạnh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Central Retail dự kiến đầu tư thêm 30 tỷ baht (tương đương 797 triệu USD), Masan mở hơn 100 cửa hàng tiện lợi mỗi tháng, còn Saigon Co.op cũng lên kế hoạch thêm 100 điểm bán mới.
Bài học từ Malaysia và Indonesia
Tại Malaysia, Aeon đang khẳng định vị thế vững chắc với mạng lưới 28 trung tâm thương mại và 21 cửa hàng Aeon Big, đạt doanh thu khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương 2,3% thị phần bán lẻ và xếp thứ hai toàn quốc. Chiến lược tập trung vào thực phẩm chế biến sẵn và bánh tươi được xem là “vũ khí” giúp Aeon tạo dấu ấn khác biệt và thu hút khách hàng.
Trái lại, tại Indonesia, tập đoàn này từng gặp không ít khó khăn do rào cản đầu tư nước ngoài và các quy định nhập khẩu phức tạp, thường xuyên thay đổi. Sau hơn một thập kỷ hiện diện, Aeon chỉ có thể phát triển được 4 trung tâm thương mại, cho thấy mức độ hạn chế trong mở rộng quy mô tại thị trường này.
So với Indonesia, Việt Nam được đánh giá có môi trường đầu tư cởi mở và thuận lợi hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm và phát triển chuỗi bán lẻ hiện đại. Đây chính là lợi thế quan trọng giúp Aeon kỳ vọng tăng tốc mở rộng, tận dụng “thời điểm vàng” để củng cố vị thế trên thị trường.
(Theo Nikkei Asean Review)
-
Nhà đầu tư ngoại tăng tốc mở rộng, cuộc đua bán lẻ tại Việt Nam thêm nóng
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến làn sóng cạnh tranh sôi động khi các tập đoàn ngoại đẩy mạnh mở rộng trung tâm thương mại, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.
-
Doanh nghiệp chuyển nhượng một phần dự án tại Mỹ Tho cho AEON báo lợi nhuận nửa đầu năm giảm
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, cho thấy một số biến động đáng chú ý về cơ cấu tài chính và hoạt động kinh doanh.
-
Chính thức khởi công hầm chui hơn 700 tỷ đồng sát Aeon Mall Long Biên
Sáng 4/10, Hà Nội chính thức nhấn nút khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung (Long Biên), ngay cạnh Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên – TTTM Aeon Mall đầu tiên của Thủ đô.








-
McDonald's Bến Thành bất ngờ thông báo đóng cửa sau 10 năm hoạt động
Sau khi Starbucks đóng cửa hàng có vị trí đắc địa ở TP.HCM, McDonald's cũng thông báo đóng cửa chi nhánh Bến Thành tại 2-2A Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM
-
Bất chấp làn sóng trả mặt bằng, giá thuê mặt bằng bán lẻ Hà Nội vẫn tăng gần 35%
Thị trường bán lẻ Hà Nội trong quý 1.2023 ghi nhận giá thuê mặt bằng tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp làn sóng trả lại mặt bằng hiện nay.
-
Giá thuê mặt bằng cao chót vót, TTTM quay lại thời hưng thịnh,
Giá thuê trung bình đối với mặt bằng trung tâm thương mại ở TP.HCM phục hồi mạnh mẽ, lên tới 6 triệu đồng/m2/tháng. Chuyên gia nhận định xu hướng nguồn cầu đổ về khu vực xa trung tâm, nhưng hiệu quả kinh doanh chưa thực sự đảm bảo....