Thông tin hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán với mức giá chỉ từ 18 đến 27 triệu đồng/m2 đang được nhiều người quan tâm.
Ảnh minh hoạ
Theo Bộ Xây dựng, việc phân bổ suất mua nhà ở xã hội được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, chỉ khi hết suất ưu tiên, những người còn lại mới được bốc thăm may rủi.
Điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở 2023 quy định, 12 nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Trong đó, 5 nhóm được ưu tiên sắp xếp theo thứ tự gồm: Người có công với cách mạng; Thân nhân liệt sĩ; Người khuyết tật; Người được bố trí tái định cư; Nữ giới.
Nếu có nhiều người cùng đáp ứng điều kiện, thì thứ tự ưu tiên trên sẽ được áp dụng, đảm bảo những người có hoàn cảnh khó khăn hơn được lựa chọn trước.
Một câu hỏi được nhiều người đặt ra: “Nữ giới được ưu tiên trong mua nhà ở xã hội là ai? Có phải chỉ phụ nữ đơn thân hoặc nằm trong nhóm chính sách đặc biệt?”
Trả lời thắc mắc này, Bộ Xây dựng khẳng định: “Nữ giới” ở đây được hiểu là tất cả phụ nữ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, không phân biệt độc thân hay đã kết hôn. Dù ở tình trạng hôn nhân nào, người đăng ký vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về nhà ở và thu nhập như quy định tại Nghị định 100/2024.
Theo Nghị định 100/2024, các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội được phân bổ trước cho các nhóm ưu tiên theo thứ tự hồ sơ. Chỉ khi suất phân bổ cho nhóm ưu tiên đã hết, các đối tượng còn lại mới được xét tiếp và tham gia bốc thăm để mua căn hộ.
Từ nay đến cuối năm, Hà Nội dự kiến sẽ có nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán. Mức giá từ 18 - 27 triệu đồng/m2 đang khiến phân khúc này trở thành “hàng hiếm”, nhất là khi chung cư thương mại tại Hà Nội hiện dao động 40 - 70 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, người đăng ký mua vẫn phải chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, kê khai đầy đủ các thông tin về thu nhập, chỗ ở, tình trạng hôn nhân… theo mẫu quy định.
-
Nhiều chung cư tại TP.HCM và Hà Nội bất ngờ giảm giá trên thị trường thứ cấp
Theo báo cáo của Viện Kinh tế Xây dựng, giá chung cư trên thị trường thứ cấp trong tháng 7/2025 có xu hướng tăng tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM, thị trường lại chứng kiến diễn biến trái chiều.
-
Có được vận hành nhà chung cư theo hình thức tự quản?
Chung cư nơi ông Nguyễn Tam Tú (TPHCM) ở quy mô 15 tầng, mỗi tầng 10 căn hộ, có 5 thang máy. Phí quản lý của từng căn hộ là 7.500 đồng/m2. Trước đây có một đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, tuy nhiên sau thời gian kinh doanh không hiệu quả, đơn vị quản lý vận hành đã rút lui.
-
Thị trường chung cư vùng ven sẽ biến động ra sao khi Hà Nội cấm xe xăng?
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ bắt đầu cấm xe máy chạy xăng dầu lưu thông trong khu vực vành đai 1 – nơi được xem là lõi đô thị Thủ đô. Chính sách này nằm trong lộ trình giảm dần ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ.








-
Tỷ suất sinh giảm kỷ lục tác động ra sao đến thị trường nhà ở Việt Nam?
Việt Nam đang chứng kiến tỷ suất sinh thấp chưa từng có trong lịch sử, và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục lao dốc trong những năm tới. Đây không chỉ là một cảnh báo nghiêm trọng về kinh tế – xã hội, mà còn là “cơn sóng ngầm” âm thầm định hình lạ...
-
Khi bất động sản là chuyến bay toàn vé hạng thương gia
"Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông", ý kiến của TS Trần Du Lịch phản ánh rất chính xác bối cảnh của thị trường bất động sản hiện nay. ...
-
Ai mua shophouse giá 30-40 tỷ đồng?
Dù nhiều căn không thể cho thuê, giá shophouse ở Hà Nội vẫn liên tục tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý "ôm" đất chờ tăng giá của những nhà đầu tư trường vốn hoặc nhóm đầu cơ.