Một đoạn tại tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, giao với đường Vành đai 3 - Nguyễn Xiển đến nút giao đường Phúc La - Văn Phú có chiều dài 3,4km đã đưa vào vận hành khai thác.
Dự án có tổng chiều dài 12,5km, mặt đường rộng 21m, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp cao, đảm bảo an toàn và thông suốt cho các phương tiện. Tuyến đường bắt đầu từ điểm giao với trục đường phía Nam Hà Nội và kết thúc tại điểm giao với đường Hương Sơn – Tam Chúc, không bao gồm đoạn trùng với các tuyến tỉnh lộ hiện hữu như tỉnh lộ 419 và 425 tại huyện Mỹ Đức.
Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 2.563 tỷ đồng, trong đó: 483 tỷ đồng được dành cho công tác giải phóng mặt bằng, do UBND huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa triển khai và 2.080 tỷ đồng là chi phí xây lắp, được trích từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai trong giai đoạn từ năm 2023-2027 với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác.
Tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính sau khi hoàn thành sẽ là “mắt xích” quan trọng trong trục giao thông tâm linh kết nối ba quần thể di tích, danh thắng lớn gồm chùa Hương (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đây là những trung tâm tín ngưỡng, văn hóa có quy mô lớn nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương và du lịch mỗi năm.
Ngoài ra, tuyến đường còn kết nối giao thông liên vùng giữa Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giao lưu kinh tế và văn hóa giữa các địa phương. Trong phạm vi thành phố Hà Nội, tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp 7 quận, huyện phía Nam, bao gồm: Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Đông, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức, giúp người dân di chuyển dễ dàng đến trung tâm đô thị mà không cần đi vòng qua các tuyến đường hiện hữu thường xuyên ùn tắc.
Được biết, tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính có tổng chiều dài khoảng 92km, đi qua địa phận Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình. Đến nay, dự án đã và đang đầu tư xây dựng được khoảng 79km. Đoạn còn lại là đoạn đi qua địa phận 2 huyện Ứng Hoà và Mỹ Đức thuộc TP.Hà Nội sắp khởi công.
-
Hà Nội sẽ có gần 50km đường sắt đô thị đi ngầm, hàng trăm bãi đỗ xe, hạ tầng hiện đại dưới lòng đất
Trong chiến lược phát triển đô thị hiện đại, Hà Nội đang chuẩn bị một bước ngoặt lớn, đó là hình thành mạng lưới công trình ngầm quy mô lớn với hàng loạt tuyến metro đi ngầm, bãi đỗ xe ngầm, hầm chui và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại dưới lòng đất.
-
Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 71.000 tỷ đồng xây đường kết nối sân bay Gia Bình
UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản số 1638/UBND-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường quan trọng kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Đây là một dự án hạ tầng chiến lược, có tổng mức đầu tư lên đến 71.150 tỷ đồng, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Bắc và tăng khả năng liên kết vùng.
-
Hà Nội tính kích hoạt tiềm năng bãi sông: Được dựng nhà, mở vườn sinh thái, làm du lịch trải nghiệm
Hà Nội đang xây dựng một bước đột phá mới trong quản lý và khai thác quỹ đất bãi sông, bãi nổi - những khu vực tưởng chừng chỉ dành cho nông nghiệp thuần túy bằng cách đề xuất cơ chế cho phép phát triển đa mục đích như nông nghiệp sinh thái, du lịch, giáo dục trải nghiệm…








-
Sắp khởi công cây cầu đầu tiên thuộc dự án cải tạo Quốc lộ 6 hơn 8.000 tỷ đồng
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, cầu Mai Lĩnh mới sẽ chính thức khởi công trong tháng 6/2025. Đây là công trình đầu tiên được triển khai trong chuỗi các hạng mục thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 6, đoạn ...
-
Chung cư Hà Nội vào "guồng": Sóng mở bán lan tỏa, lộ diện độ tuổi khách hàng đang dẫn nhịp
Thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ rệt trong quý 2/2025, với hai chỉ dấu nổi bật: Nguồn cung bùng nổ ở nhiều khu vực và lực cầu đến từ nhóm người mua trẻ tuổi, có nhu cầu thực....
-
"Mắt xích" giao thông mới nối Hà Nội và Hưng Yên được "chốt lịch" khởi công
Dự án cầu Ngọc Hồi – "mắt xích" giao thông chiến lược nối Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên đã được ấn định thời điểm khởi công vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 năm nay....