CafeLand - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình mới đây đã chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão, TP. Hải Phòng với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Dự án đầu tư xây dựng cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Phối cảnh 3D cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Theo dự kiến, ngày 16/5, UBND TP Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng hai cây cầu nêu trên, kết nối tỉnh Hải Dương và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, bảo đảm kết nối giao thông Quốc lộ 5, Quốc lộ 10.

Theo thoả thuận giữa lãnh đạo 2 địa phương, phía TP Hải Phòng sẽ đầu tư kinh phí xây dựng 2 cây cầu. Hải Dương xây dựng đường dẫn đầu cầu phía Kinh Môn và Thanh Hà. Tổng vốn đầu tư 2 cây cầu là 677 tỉ đồng, bao gồm 278 tỉ đồng cầu Dinh và 399 tỉ đồng cầu Quanh Thanh.

Dự kiến, dự án xây dựng cầu Quang Thanh sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2021.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án các công trình giao thông Hải Phòng, cho đến thời điểm hiện tại, các điều kiện để khởi công 2 dự án cầu Quang Thanh và cầu Dinh cơ bản đã hoàn tất.

Trước đó, ngày 3/5 vừa qua, UBND thành phố đã tổ chức khánh thành, khởi công 3 công trình: Thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính; thông xe tuyến đường trục đô thị từ Bắc Sơn đến Nam Hải thuộc Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng và Khởi công Dự án xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.

Tâm An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.