
BRICS kết nạp thêm thành viên và mở quy chế đối tác trong năm 2024 - Ảnh: BRICS.
Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, những lời mời gia nhập nhóm đối tác BRICS đã được gửi đến 13 quốc gia. Đến nay, 9 quốc gia đã xác nhận sẵn sàng gia nhập và từ ngày 1/1/2025, họ sẽ chính thức có tư cách là quốc gia đối tác BRICS. Bao gồm Belarus, Bolivia, Indonesia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Thái Lan, Uganda và Uzbekistan. Các quốc gia còn lại đang cân nhắc và dự kiến sẽ phản hồi trong thời gian tới.
Ngoài ra, Eritrea – một quốc gia Đông Phi cũng bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với BRICS. Các quốc gia đối tác sẽ được mời tham dự một số cuộc họp thượng đỉnh BRICS, các cuộc họp cấp bộ trưởng và diễn đàn nghị viện của khối, tạo cơ hội để họ hòa nhập vào các cơ chế làm việc của BRICS.
Trong nhiệm kỳ chủ tịch BRICS năm 2024, Nga đã triển khai các biện pháp hỗ trợ các quốc gia mới gia nhập hòa nhập một cách hài hòa với các thỏa thuận và cơ chế tương tác sẵn có của khối. Năm 2025, Brazil sẽ tiếp quản cương vị chủ tịch BRICS, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của khối.
Mặc dù Việt Nam chưa chính thức gia nhập nhóm đối tác BRICS, nhưng việc mở rộng của khối này tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với các quốc gia thành viên và đối tác BRICS. Với vai trò là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, Việt Nam có thể tận dụng sự kết nối với các đối tác BRICS như Indonesia, Malaysia và Thái Lan để đẩy mạnh hợp tác khu vực.
Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên BRICS hiện nay như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi đã là những đối tác quan trọng của Việt Nam. Việc BRICS mở rộng thêm các quốc gia đối tác sẽ tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường trao đổi thương mại với các nền kinh tế mới nổi, đồng thời tham gia sâu hơn vào các sáng kiến phát triển bền vững, chuyển đổi số và hợp tác công nghệ cao mà BRICS đang hướng tới.
-
Myanmar muốn gia nhập BRICS, Nam Phi phủ nhận kế hoạch tạo đồng tiền chung
Trong bối cảnh BRICS (nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) mở rộng thành viên và đẩy mạnh ảnh hưởng toàn cầu, Myanmar vừa tuyên bố mong muốn trở thành thành viên của khối này.
-
Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia tại Hội nghị BRICS mở rộng 2024
Trong khuôn khổ Hội nghị BRICS mở rộng năm 2024 tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lãnh đạo nhiều quốc gia nhằm tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy kim ngạch thương mại và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong nhiều lĩnh vực.
-
Sau vàng và bạc, đến lượt một kim loại khác tăng không ngừng
Giá đồng đã tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu đối với kim loại công nghiệp này sẽ vượt nguồn cung khai thác đến năm 2030.
-
Cơn sốt Labubu hạ nhiệt, ông chủ Pop Mart mất hơn 10 tỷ USD
Sau khi cơn sốt Labubu hạ nhiệt, khối tài sản của CEO Pop Mart Wang Ning đã "bốc hơi" hơn 10 tỷ USD chỉ trong vài tháng.
-
Đồng nhân dân tệ trỗi dậy trên thị trường vốn quốc tế
Lãi suất thấp, tỷ giá ổn định và nhu cầu thanh toán thực đã thúc đẩy phát hành nợ bằng nhân dân tệ, xác lập vị thế mới cho đồng tiền Trung Quốc trên thị trường tài chính toàn cầu.
-
GDP của châu Phi có thể tăng mạnh nhờ AI
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa công bố báo cáo mới, phác thảo lộ trình chiến lược để khai thác tiềm năng kinh tế và xã hội của trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp châu Phi.
-
Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong tuần, xăng trong nước hạ nhiệt
Thị trường dầu mỏ toàn cầu ghi nhận tuần giảm giá mạnh do lo ngại dư cung và tiến triển trong đàm phán hòa bình, kéo theo giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.