Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở TP Lê Văn Hòa cho biết, trên địa bàn TP có khoảng 20% nhà trọ cho công nhân thuê đáp ứng yêu cầu. Thế nhưng khó ở chỗ, các nhà trọ không đáp ứng yêu cầu nếu áp theo QĐ 75 của UBND TP (quy định quản lý nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn TP) thì không được cấp phép sửa chữa vì đa số xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch…
Bên cạnh đó, một số quy định tại
QĐ 75 về xây dựng nhà trọ như phải có cây xanh, đảm bảo diện tích ở, đảm
bảo vệ sinh môi trường… sẽ làm cho chi phí đội lên, lúc đó tiền thuê
nhà trọ sẽ tăng lên, công nhân thuê không nổi.
Các sở ngành cũng
nêu thực tế hiện nay là 90% nhà trọ là do các hộ gia đình xây dựng cho
công nhân thuê để ở, thế nhưng đối tượng này không chỉ không được hỗ trợ
mà lãi suất cho vay lại quá cao (16,2%/năm) nên người dân chưa mặn mà.
Đại diện HEPZA cho biết, hiện tại 100% hộ dân cam kết không tăng giá
phòng trọ nhưng với lãi suất cho vay xây dựng, sửa chữa nhà trọ quá cao
nếu không tăng giá nhà trọ thì sẽ khó cho người dân.
Từ những thực tế trên, Quỹ Phát triển nhà ở TP kiến nghị UBND TP giảm lãi suất vay xây nhà trọ xuống còn 8,2%/năm; Liên đoàn Lao động TP cũng kiến nghị nên bỏ một số yêu cầu quy định tại QĐ 75 của UBND TP để dễ triển khai.