Chỉ đạo từ Bộ Chính trị và Ban Bí thư
Theo Báo Nhân Dân điện tử ngày 1/3/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký, về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết luận yêu cầu nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tiếp tục sắp xếp cấp xã để xây dựng mô hình địa phương hai cấp (tỉnh và xã). Mục tiêu là giảm tầng nấc trung gian, tăng cường hiệu lực quản lý và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Trước đó, Báo Chính phủ ngày 15/2/2025 dẫn Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh việc nghiên cứu bỏ cấp hành chính trung gian (huyện), định hướng sáp nhập tỉnh và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật liên quan. Đây là tiền đề để triển khai các bước cụ thể trong thời gian tới.
Lộ trình cụ thể từ Chính phủ
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 5/3/2025, theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới hành chính theo hướng sáp nhập một số tỉnh, mở rộng quy mô cấp xã và không tổ chức cấp huyện. Lộ trình cụ thể được xác định như sau:
- Trước ngày 9/3/2025: Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương sắp xếp (Báo Nhân Dân, 1/3/2025).
- Trước ngày 12/3/2025: Hoàn thiện đề án và lấy ý kiến từ các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương để đảm bảo tính đồng thuận.
- Tháng 4/2025: Trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định chính thức về đề án.
- Quý III/2025: Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai.
Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, cần hoàn thiện sớm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi bước sang giai đoạn thực hiện.
Báo Điện tử Chính phủ ngày 2/3/2025 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện chưa có chủ trương sáp nhập tỉnh ngay lập tức. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu các tiêu chí cụ thể như quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc để xác định danh sách các tỉnh thuộc diện sáp nhập. Quá trình này sẽ được thực hiện từng bước, bắt đầu từ tinh gọn bộ máy cấp Trung ương, sau đó mới đến cấp tỉnh và huyện.
Báo Nghệ An ngày 4/3/2025 đưa tin Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh đã tạm dừng các dự án xây dựng trụ sở cấp huyện để chờ chỉ đạo mới từ Trung ương. Ông khẳng định việc sắp xếp cần sự quyết tâm cao và yêu cầu các cấp ủy nghiên cứu mô hình “tỉnh mạnh, xã mạnh”. Tương tự, Báo Bắc Kạn ngày 3/3/2025 thông tin tỉnh này đang rà soát tình hình để chuẩn bị cho lộ trình sắp xếp theo chỉ đạo.
Báo Quân đội Nhân dân ngày 5/3/2025 dẫn ý kiến chuyên gia nhận định rằng việc sáp nhập tỉnh và bỏ cấp huyện sẽ giúp giảm chi phí vận hành bộ máy, tăng hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, thách thức lớn là giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư và đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh rằng quá trình này sẽ được thực hiện thận trọng, có lộ trình rõ ràng và lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân.
Đây là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, hướng tới xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
(Tổng hợp)
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền.
-
Sau sáp nhập tỉnh: Cấp huyện nên giữ hay bỏ?
Ngày 14/02/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Kết luận 126-KL/TW, định hướng nghiên cứu bỏ cấp huyện và sáp nhập một số tỉnh để bộ máy gọn gàng hơn trong năm 2025. Khi các tỉnh “gộp lại” thành những đơn vị lớn, người ta bắt đầu xì xào: Cấp huyện - “người quen” giữa tỉnh và xã - có còn cần thiết nữa không? Từ định hướng này, cùng những vụ sáp nhập huyện cuối 2024, hãy cùng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra và người dân sẽ đón nhận thay đổi này thế nào.
-
Từ 63 tỉnh XUỐNG bao nhiêu? 3 Kịch bản sáp nhập tỉnh Việt Nam đến năm 2030
Hiện nay, Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, con số này là kết quả của quá trình chia tách và sáp nhập qua nhiều giai đoạn kể từ năm 1975. Tuy nhiên, với mục tiêu tinh gọn bộ máy hành chính và tối ưu hóa nguồn lực, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh không đáp ứng tiêu chí về diện tích và dân số. Vậy đến năm 2030, từ 63 tỉnh, Việt Nam sẽ còn lại bao nhiêu? Hãy cùng phân tích các kịch bản dựa trên tiêu chí hiện hành và xu hướng phát triển.







