Thứ nhất, đề xuất của Bộ Xây dựng nhằm giảm giá và tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp mua nhà chung cư chứ không phải vấn đề giải tỏa. Vấn đề giải tỏa chỉ là rất rất nhỏ trong lợi ích của việc phi sở hữu chung cư. Tình hình như hiện nay việc các chủ thầu, chủ đầu tư xây dựng tràn lan các khu chung cư, rồi bán lại lãi to, chưa kể qua tay bao trung gian dẫn đến tình trạng là khi 1 căn hộ chung cư đến tay người tiêu dùng thì nó đã đội giá lên từ 1,5 đến 5 lần giá trị thực.
Nếu ai làm trong lĩnh vực xây dựng thì
hiểu quá rõ, việc xây dựng 1 khu chung cư không khó, khó là ở chỗ "xin
phép", môi giới và được quyền xây dựng. Viêc này vốn chỉ lợi ích cho một
số người giàu có, đã có vốn sẵn và kết cục thì dân nghèo phải chịu. Như
các bài viết đã phân tích, một công chức lương khá làm ăn nghiêm túc
không tham nhũng phải nhịn ăn 20 năm mới mua được 1 căn hộ chung cư.
Thứ hai, hệ lụy đầu cơ chung cư dẫn tới 1 cái khác là trong khi nhiều
người không có nhà để ở thì một số người có tiền chỉ việc mua một vài
căn hộ để đó, nói thẳng là nhà trống không và đợi giá nhà lên cao rồi
bán, đây còn là điều lãng phí kinh khủng, trong khi các bạn sinh viên,
người lao động chen chúc nhau 3-5 người sống ở 1 căn hộ thuê 25m2. Thử
hỏi công bằng ở đâu.
Thứ 3, về quỹ đất nếu nói nhờ xây dựng chung cư mà tiết kiệm được quỹ
đất thì không hẳn đúng. Ở Hà Nội và TP HCM vào các giờ cao điểm, hàng
ngìn người chen nhau sống trong một không gian chật hẹp, đến giờ về thì
cùng về, giờ đi làm thì cùng đi. Tình hình giao thông hiện nay là một hệ
quả tất yếu của việc đô thị hóa quá mức. Trong khi đó chúng ta có thực
sự thiếu quỹ đất không? Thưa rằng không, sau khi Hà nội mở rộng quỹ đất
của HN tăng lên tới 3-5 lần, nhưng phần lớn chúng đang bị bỏ hoang vì
kém hấp dẫn đầu tư. Người ta thà đầu tư xây một khu nhà Chung cư 10 tầng
ở giữa trung tâm sau đó bán với nhà cao cắt cổ mà đầu tư thì rất thấp,
lãi to. Nhưng người ta sẽ không dại gì đầu tư các khu chung cư, thậm chí
là biệt thự, khách sạn ở những nơi hẻo lánh mặc dù nó vẫn thuộc Hà Nội.
- Thứ 4, có ý kiến cho rằng đề xuất của
Bộ Xây dựng sẽ đẩy giá nhà đất ên cao. Tôi biết rằng sắp tới Bộ Xây Dựng
đã có ý kiến tăng thuế nhà đất lên rất cao, trong khi chung cư thì ở
mức thấp, do vậy ai muốn sở hữu nhà phải thực sự có tích lũy và dám chấp
nhận, nếu không sẽ buộc phải bán miếng đất đó đi. Việc điều chỉnh sẽ do
Bộ XD quy định và hợp lý nhất cho toàn xã hội. Dù sao chẳng cần đợi tới
khi Luật chung cư có hiệu lực mà hiện nay giá đất và nhà cũng đã quá
cao rồi, trừ ở những khu dân cư thưa thớt, mà các khu này lại rất cần
đầu tư phát triển, việc giá đất và giá thuế đất tăng cao sẽ buộc các nhà
đầu cơ có quyết định đứng đắn.
Hệ quả của mọi chính sách cuối cùng phải vì đa số những người dân lao
động, không thể vì những kẻ đầu cơ tích trữ để tình hình nhà đất của
Việt Nam hiện quá đắt đỏ so với mức thu nhập bình quân và so với khu
vực. Điều này là quá vô lý và sẽ dẫn tới tình trạng phải đi thuê nhà
triền miên của người lao động.