Đây sẽ là mô hình sân bay dân dụng kết hợp với quân sự có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.600 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Sáng nay (28/11), tại thành phố Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận cùng đại diện Quân chủng phòng không - không quân, Cục hàng không dân dụng đã nghe báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng.

Sân bay Phan Thiết sẽ được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, với mô hình sân bay dân dụng kết hợp với quân sự; khai thác các tuyến dân dụng trong nước với các loại máy bay: ATR72, Bombardier, A320, A321. Công trình có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.600 tỷ đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Hội nghị báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Phan Thiết.

Dự án có nhu cầu sử dụng đất giai đoạn đến năm 2030 là 543 ha. Dự kiến thực hiện trong vòng 36 tháng: triển khai xây dựng công trình vào năm 2015 và hoàn thành vào quý II/2018.

Cũng theo báo cáo nghiên cứu khả thi, Bình Thuận là địa phương nằm trong địa bàn chiến lược có vị trí quan trọng về An ninh Quốc phòng, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Do đó, vào lúc này, việc đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết là cần thiết, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, các Sở ngành liên quan đã tham gia ý kiến về quy mô, đặc biệt là thiết kế cơ sở thiết kế nhà ga, hạ tầng giao thông để quy mô sân bay phát triển trong tương lai không bị thiếu hụt đất. Từ hội nghị này đã cho thấy sự cần thiết phải đầu tư sân bay./.

Chủ đề: Sân bay Phan Thiết,
Việt Quốc (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.