![]() |
| Khu trung tâm, các tòa nhà cao tầng phục vụ cho dịch vụ, thương mại sẽ mọc lên nhiều hơn, thay thế cho các khu dân cư nhằm giảm mật độ dân số . |
Kiến trúc sư Lưu Trọng Hải nhìn nhận, đô
thị TP hiện đang quá tải, người Pháp quy hoạch Sài Gòn chỉ cho 400 ngàn
dân, nhưng nay đã tăng hơn 10 lần. Quy hoạch của thành phố không theo
kịp sự bùng phát các khu đô thị đã dẫn đến tình trạng những khu đô thị
chắp vá, manh mún thiếu tính hệ thống đi kèm như điện, nước, giao thông,
các cơ sở trường học, y tế, chợ. Đặc biệt là không quy hoạch cốt nền
hoàn chỉnh dẫn đến thảm họa ngập lụt diện rộng trong nhiều năm qua chưa
giải quyết nổi. Theo thống kê, năm 2010 dân số TP có khoảng 7,2 triệu
người thường trú, trong đó dân số sống trong các khu đô thị khoảng 6,32
triệu người. Và đến năm 2015 dân số thành phố khoảng 8,2 triệu người
thường trú; trong đó dân số sống trong các khu đô thị khoảng 7,5 triệu
người.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP
Hồ Chí Minh, bản điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2025
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là một trong những cơ sở quan
trọng để TP chỉnh trang và phát triển đô thị. So với các quy hoạch
trước, quy hoạch lần này xác định rất rõ mô hình phát triển của TP: tập
trung-đa cực. Trong đó khu vực trung tâm là khu vực nội thành hiện hữu
với bán kính 15km và 4 cực phát triển theo hướng Đông, Nam, Tây-Bắc,
Tây-Nam.
Tuy nhiên, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát
triển đô thị Việt Nam cho rằng, áp lực quy hoạch và phát triển các khu
trung tâm thành phố cũ sẽ đòi hỏi tầm nhìn và khả năng chiến lược của
các chuyên gia về quy hoạch. Riêng quy hoạch thiết kế đô thị phải tính
tới địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật của khu vực quy hoạch. Còn quy
hoạch vùng là để xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các đô thị trong
vùng, để mỗi địa phương có thể phát huy thế mạnh của mình, không xây
dựng chồng chéo. TP Hồ Chí Minh cần quan tâm đến vấn đề cốt xây dựng,
nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

.png)