Nhìn tổng thể, Việt Nam đang có một số xu hướng đầu tư bất động sản sinh thái như: Thứ nhất, những khu sinh thái nằm dọc bờ biển; Thứ hai là vùng trung du, Thứ ba, một mô hình mà hiện nay có vẻ khá thích hợp và đắt hàng, đó là việc xây dựng các tòa biệt thự độc lập, phù hợp với đối tượng để ở và đi làm. Tuy nhiên, trong tương lai xa, xu hướng này sẽ chững lại một phần và hướng phát triển về những vùng xa trung tâm sẽ là hướng thu hút đông đảo khách hàng, bên cạnh đó là những khu ở bên bờ biển, hay những khu tập trung theo đúng tiêu chuẩn sinh thái.
Nhà nước cần có những tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa những loại hình bất động sản sinh thái để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng. Nó vừa là công cụ để giám sát nhà đầu tư, vừa để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đồng thời trong chính sách nên có sự mềm hóa phân cấp. Tiêu chuẩn có thể cứng, phủ toàn quốc, còn về chính sách thu hút thì có thể mềm hóa cho các địa phương. Cái này liên quan đến vấn đề thuế. Có những địa phương họ sẵn sàng hoàn thuế toàn bộ phần địa phương được nhận cho các nhà đầu tư, và nhà đầu tư chỉ phải trả phần thuế phía Nhà nước.







