TP Hồ Chí Minh thu hút lượng lớn lao động nhập cư làm ở các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) nhưng việc xây dựng nhà lưu trú cho công nhân lại chưa đáp ứng được. Gần đây, TP đã triển khai hàng loạt công trình, giúp công nhân phấn khởi. Dẫu vậy, đó mới chỉ là những điểm sáng… le lói.

Tháng 9 vừa rồi, anh Trần Đình Hợi (quê ở Quảng Trị, công nhân Công ty Nissei Electric- KCN Linh Trung I, quận Thủ Đức) là một trong số ít người may mắn được ở nhà lưu trú do công ty xây dựng. "Gần 7 năm nay phải ở trọ trong tình cảnh chật chội, thiếu thốn mọi điều kiện sinh hoạt thì nay đã khác hẳn rồi! Ở đây không khác gì những căn hộ chung cư, với cơ sở vật chất khá đầy đủ như: internet, máy giặt, máy nóng lạnh, tivi, tủ lạnh…!". - anh Hợi phấn khởi.

Công nhân Công ty Nissei Electric (KCN Linh Trung 1, quận Thủ Đức) chơi thể thao trên sân khu nhà lưu trú.

Tương tự, nữ công nhân Nguyễn Thị Lành (quê ở tỉnh Nghệ An, làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Đức Bổn thuộc KCX Tân Thuận, quận 7) hồ hởi rằng đã được vào ở nhà lưu trú của công ty khoảng 2 tháng nay, mỗi tháng chỉ phải đóng 200.000 đồng/người mà tiện nghi đầy đủ, phòng thoáng mát sạch sẽ, mỗi người có một giường riêng.

Theo ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban quản lý các KCX-KCN TP, trong 9 tháng năm 2012, TP đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động 11 dự án nhà lưu trú công nhân ở 7 KCX-KCN, với 11.400 chỗ ở. Cụ thể: khối nhà 6 tầng của Công ty TNHH Công nghiệp Đức Bổn; khối nhà 6 tầng của Công ty Trường Thịnh (KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức), với 560 chỗ ở; khối nhà 5 tầng tại KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), với 560 chỗ ở; tòa nhà 6 tầng của Công ty Nissei Electric (KCN Linh Trung I), đáp ứng 760 chỗ; khối nhà 5 tầng với 200 chỗ ở cho công nhân ở miễn phí của Công ty CP xuất khẩu thực phẩm Vạn Đức (KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân).

Dự kiến, khoảng tháng 11 tới, DNTN Giáp Vĩnh An làm chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án nhà lưu trú công nhân KCN Tân Thới Hiệp (quận 12) và KCX Tân Thuận. Các KCN mới như Tân Phú Trung, Đông Nam (huyện Củ Chi), An Hạ (huyện Bình Chánh) cũng sẽ triển khai xây dựng nhà lưu trú. Đến cuối năm nay sẽ có một số công trình đưa vào sử dụng gồm: 3 khối nhà 9 tầng tại KCN Vĩnh Lộc, đáp ứng 3.500 chỗ; 1 khối nhà 6 tầng ở KCN Lê Minh Xuân, đáp ứng 500 chỗ.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Bé, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh KCN Linh Trung, hiện nay việc đáp ứng nhà lưu trú cho công nhân còn quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tế. Tại KCN Linh Trung, hiện có trên 92.000 công nhân với 141 doanh nghiệp đang làm việc nhưng chỉ có Công ty Nissie Electric (KCN Linh Trung I) có nhà lưu trú đáp ứng 760 chỗ ở, tỷ lệ chưa đến 1% nhu cầu. Tương tự, tại KCN Vĩnh Lộc hiện mới chỉ đáp ứng gần 17%, KCN Hiệp Phước đáp ứng được gần 16% chỗ ở lưu trú.

Ông Nguyễn Văn Bé phân tích, nguyên nhân chính của vấn đề thiếu nhà lưu trú công nhân bởi việc đầu tư rất nhiều vốn. Xây dựng chỗ ở cho khoảng 1.000 công nhân, doanh nghiệp đã phải bỏ ra không dưới 24 tỷ đồng, chưa kể phát sinh. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đồng vốn cho sản xuất kinh doanh còn khó trăm bề thì ít doanh nghiệp nào nhiệt tình bỏ ra hàng chục tỷ đồng xây nhà lưu trú… Bởi vậy, theo đề xuất của các KCX-KCN thì TP phải hỗ trợ vốn vay và quỹ đất để doanh nghiệp xây nhà lưu trú thì mới hy vọng giúp công nhân bớt khổ.

Theo Gia Bảo (Hà Nội mới)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.