Nhiều người mua nhà thắc mắc, theo quy định doanh nghiệp phải niêm yết
giá bán công khai bằng tiền VNĐ, thế nhưng có một số doanh nghiệp đã
lách luật bằng cách niêm yết tiền VNĐ, thanh toán tiền VNĐ nhưng quy ra
giá trị tương đương với tỉ giá USD ở thời điểm thanh toán đã khiến
nhiều người mua khó hiểu khi phải trả thêm 1 khoản tiền do USD tăng.
Hoặc là người mua phản ánh gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp
khi bán nhà cho khách hàng, trên hợp đồng ghi giá chưa tính thuế, sau
đó mới đến bước tính thêm thuế VAT 20% khiến cho giá trị căn hộ đội lên
nhiều, người mua thiệt thòi gánh chịu.
Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam đã có quy định, các giao dịch mua bán ở tất cả các lĩnh
vực xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam thì phải được giao dịch bằng VNĐ,
thanh toán bằng VNĐ. Như vậy, doanh nghiệp đang lách luật, do đó người
mua nên thỏa thuận thẳng thắn với người bán, nếu thuận thì mua, bởi nếu
USD lên thì người mua thiệt, nhưng nếu USD giảm thì người bán thiệt.
Tuy nhiên, ông Nam cho rằng đây thực sự là vấn đề rất khó khi mà ở thị
trường bất động sản Hà Nội, nếu một căn nhà bán có đến 5 người muốn mua
thì việc thỏa thuận được với người bán là rất khó.
Ông Nam cũng cho biết thêm, tại thị trường Hà Nội, người bán đang ép
người mua. Ngược với thị trường bất động sản phía Nam, hàng hóa nhiều
nên người mua ép người bán. Nói chung doanh nghiệp kinh doanh bất động
sản rất khôn ngoan, thường đẩy rủi ro về phía người mua.
Theo khuyến cáo của ông Nam, để tránh thiệt thòi, người mua cần xem kỹ
các điều khoản hợp đồng, giá trị, để tránh hiện tượng ký hợp đồng rồi
lại bị tính thêm thuế VAT.