Theo quyết định được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt ngày 28/2, địa phương này đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là trung tâm kết nối thương mại chiến lược giữa Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN và các thị trường xa hơn như châu Âu.
Tham vọng trở thành “cửa ngõ thương mại” của Việt Nam với Trung Quốc và ASEAN
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Lạng Sơn có diện tích tự nhiên hơn 830.700 ha với 65 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Vị trí địa lý đặc biệt giúp tỉnh trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng khi phía đông bắc giáp Quảng Tây của Trung Quốc, phía bắc giáp Cao Bằng, phía nam giáp Bắc Ninh, phía đông nam giáp Quảng Ninh và phía tây giáp Thái Nguyên.
Theo định hướng quy hoạch mới, đến năm 2030 Lạng Sơn đặt mục tiêu trở thành tỉnh biên giới có nền kinh tế phát triển, xã hội ổn định, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Tỉnh phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá vào năm 2035, đồng thời giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế và thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và các thị trường châu Âu.
.jpg)
Lạng Sơn đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cũng được đặt ra khá tham vọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 111.100 tỷ đồng, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng đạt từ 250.000 đến 270.000 tỷ đồng. Song song đó, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh được đặt mục tiêu đạt khoảng 40% vào năm 2030.
Hạ tầng giao thông, cửa khẩu thông minh và năng lượng sạch là trụ cột phát triển
Trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, Lạng Sơn hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại và năng động, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có khả năng kết nối hiệu quả với khu vực và quốc tế. Các hệ thống cửa khẩu sẽ được phát triển theo mô hình hiện đại, xanh, thông minh và an toàn, đóng vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn giữa Việt Nam, Đông Nam Á với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu.

Quy hoạch mới cũng định vị Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Tỉnh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam, đồng thời trở thành trung tâm trung chuyển nông sản và hàng hóa chất lượng cao từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á ra thị trường quốc tế.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh xác định phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Hệ thống giao thông, đô thị, khu công nghiệp, thương mại, viễn thông và công nghệ thông tin sẽ được đầu tư đồng bộ, song song với các dự án phòng chống thiên tai, xử lý chất thải và thích ứng biến đổi khí hậu.
Nhiều dự án hạ tầng chiến lược cũng được ưu tiên triển khai trong kỳ quy hoạch, trong đó có mô hình cửa khẩu thông minh, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp mới, phát triển Mẫu Sơn thành trung tâm du lịch lớn của vùng, cùng các dự án năng lượng như điện gió.
Bên cạnh đó, các tuyến kết nối giao thông liên vùng cũng sẽ được thúc đẩy, tiêu biểu như tuyến cao tốc kết nối Lạng Sơn - Thái Nguyên hay tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn nối Lạng Sơn với Hà Nội.
-
Siêu dự án hơn 7.300 tỷ của Sungroup tại Lạng Sơn có chuyển động mới
Một động thái mới cho thấy dự án du lịch hơn 7.300 tỷ đồng tại “thủ phủ băng tuyết” miền Bắc đang được hâm nóng trở lại.
-
Thủ tướng kiểm tra 2 dự án cao tốc trọng điểm tại Lạng Sơn, Cao Bằng
Ngày 20-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.
-
Tổ chức giao thông tạm dịp Tết trên hai cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị UBND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm, quyết định cho các phương tiện lưu thông tạm trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong dịp Tết Nguyên đán.
-
Hé lộ diện mạo mới của tuyến đường "huyết mạch" nối liền Quảng Ninh - Lạng Sơn
Sự chờ đợi của người dân vùng Đông Bắc về một cung đường hiện đại, thông thoáng đang dần trở thành hiện thực khi UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B.
