Trong quá trình rà soát đất rừng bị lấn chiếm được cấp sổ đỏ, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện có hàng trăm cán bộ sai phạm.

Sáng 14/12, tại cuộc họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết có 3.109 hộ được cấp sổ đỏ đối với đất rừng có nguồn gốc bị lấn chiếm.

Qua rà soát, có 213 cán bộ sai phạm trong quá trình cấp đất cho người dân trước khi UBND tỉnh có chủ trương.

Cụ thể, có 19 lãnh đạo UBND huyện, 38 người là công chức các phòng, 40 người là cán bộ văn phòng đăng ký sử dụng đất, 61 người là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, 55 người là công chức địa chính.

Nhiều diện tích đất rừng ven quốc lộ 14 bị lấn chiếm sau đó được cấp sổ đỏ. Ảnh: Minh Quý

Trước đó, tháng 10/2014, sau rà soát diện tích đất bị lấn chiếm từ các lâm trường, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về quản lý, bố trí sử dụng và giao hơn 63.000 ha về địa phương để cấp “sổ đỏ” cho người dân.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, số đất bị lấn chiếm đủ điều kiện để cấp sổ đỏ chỉ còn khoảng 28.500 ha. Trong số này, cơ quan chức năng đã cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 9.500 ha.

"Hiện có 7 huyện, thị xã đã cấp sổ đỏ đối với 3.222 ha/9.500 ha đất từ nguồn gốc lấn chiếm trước khi có kế hoạch của UBND tỉnh. Trong đó, huyện Đắk R’Lấp hơn 240 ha, Tuy Đức gần 796 ha, Đắk G’Long gần 376 ha, Đắk Mil gần 141 ha, Cư Jút có 383 ha, Đắk Song hơn 919 ha và thị xã Gia Nghĩa 367 ha. Tổng sống kinh phí để đo đạc, cấp ‘sổ đỏ’ là gần 24 tỉ đồng, trong khi đó số tiền truy thu chỉ hơn 251 triệu đồng", ông Trung nói.

Tây Nguyên (Zing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.