100 hộ dân (87,7%) đã di dời, tạm cư hơn 2 năm nhưng dự án vẫn chưa thể khởi công vì còn “mắc” 14 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Đó là thực trạng tại dự án cải tạo, xây dựng khu chung cư D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Dự án cải tạo nhà D2 mắc kẹt vì ách tắc GPMB

Mệt mỏi vì chờ đợi

Sốt ruột vì dự án chậm tiến độ, bác Nguyễn Danh Thành, nhà D2, Giảng Võ cho biết, hơn 2 năm nay, 87,7% tổng số hộ dân nhà D2 (khoảng 100 hộ) đã di dời, đi tạm cư nơi khác. Ông nói: “Cuộc sống đảo lộn, gặp rất nhiều khó khăn. Người dân rất mong dự án sớm thi công để được tái định cư. Chính quyền phải quan tâm tới 100 hộ dân chúng tôi, không thể vì một số ít hộ dân còn lại mà làm khổ bà con. Dự án này không thể kéo dài thêm nữa. Chúng tôi mong UBND quận sớm vận dụng những quy định pháp luật, dứt điểm GPMB dự án, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công...”. Bác Trần Can, căn hộ 520, nhà D2 tỏ ra “mệt mỏi” vì GPMB dự án nhà D2 kéo quá dài: “Không hiểu còn phải chờ tới bao giờ. UBND quận Ba Đình phải cân nhắc có nên vì lợi ích của một số ít người mà làm ảnh hưởng tới quyền lợi của 100 hộ dân nhà D2?”.

Thừa nhận phản ánh của người dân là đúng, Ban Bồi thường GPMB quận Ba Đình cho biết, hiện nay, trên tổng số 114 trường hợp thuộc phạm vi dự án nhà D2, đã có 100 hộ gia đình, tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Còn lại 14 cá nhân, hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Chính quyền đã nhiều lần vận động, tuyên truyền, thuyết phục và giải thích song các hộ dân vẫn không hợp tác. Chủ tịch UBND quận Ba Đình, ông Đỗ Viết Bình cho biết, lãnh đạo quận cũng đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân nhưng chưa có kết quả.

Lý giải nguyên nhân các hộ dân này không hợp tác, Ban Bồi thường GPMB quận Ba Đình nói, có nhiều lý do. Trong đó, có một số hộ dân yêu cầu chủ đầu tư mua lại căn hộ với giá cao hoặc đề nghị mức tiền hỗ trợ cao hơn quy định quá nhiều nên chính quyền và chủ đầu tư không đáp ứng nổi. Ban Bồi thường GPMB quận Ba Đình giải thích: “Hệ quả tất yếu là dự án bị mắc kẹt, kéo dài, gây lãng phí, ảnh hưởng tới quyền lợi của các hộ dân đã di dời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư”.

Sẽ cưỡng chế di dời

Trả lời câu hỏi về quyền lợi của các hộ dân trong diện di dời, UBND quận Ba Đình cho biết, các phương án được phê duyệt đều cao hơn quy định của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, phương án được duyệt có diện tích tái định cư trở lại gấp 2,5 lần so với diện tích hợp pháp cũ (không phải trả tiền) trong khi quy định của TP là gấp 1,3 lần. Tương tự, tiền hỗ trợ tạm cư theo quy định là 3 triệu đồng/hộ/tháng thì dự án đã duyệt mức 5 triệu đồng/hộ/tháng. Đại diện UBND quận Ba Đình nói: “Như vậy, quyền lợi của các hộ gia đình, tổ chức thuộc phạm vi dự án đã được đảm bảo cao hơn mức quy định của thành phố...”.

Chia sẻ sự bức xúc với 100 hộ dân nhà D2 đã di dời, ông Đỗ Viết Bình cũng đồng tình: “Dự án không thể kéo dài thêm nữa”. Cam kết chỉ đạo xử lý dứt điểm GPMB dự án nhà D2, kể cả phải dùng biện pháp cưỡng chế, ông Đỗ Viết Bình nói: “Tuy nhiên, từ nay tới thời điểm đó, UBND quận vẫn tiếp tục giải pháp vận động, tuyên truyền, thuyết phục để các hộ dân hiểu rõ hơn, hợp tác với Ban Bồi thường GPMB. Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, sau 2-9, UBND quận sẽ buộc phải áp dụng biện pháp hành chính, cưỡng chế di dời các hộ dân còn lại, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.” Trước băn khoăn của người dân về tiến độ dự án, Chủ tịch UBND quận Ba Đình lưu ý: “Ngay khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ thi công cụ thể theo đúng cam kết với người dân. Dự án không được phép chậm trễ nữa, để sớm đưa các hộ dân trở lại tái định cư, ổn định cuộc sống...”.

Theo Chính Trung (ANTĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án