Đó là băn khoăn của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tại buổi giám sát UBND TP việc thực hiện nghị quyết của HĐND về việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP ngày 5-7.

Sau thời gian thực tế tại nhiều quận/huyện, lãnh đạo HĐND TP cho rằng đời sống của các hộ dân sau khi được bố trí tái định cư chưa được như mong muốn đặt ra, đó là đảm bảo tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Rất nhiều trường hợp người dân sau khi được bố trí tái định cư đã bán ngay suất tái định cư (căn hộ chung cư) để đi tìm chỗ ở mới; cuộc sống, học hành cũng như việc làm của người dân còn bị xáo trộn khi phải rời khỏi nơi ở cũ... Ngoài ra chất lượng các chung cư tái định cư cũng là vấn đề được các đại biểu HĐND quan ngại. Nhiều chung cư chưa đảm bảo về điều kiện sinh hoạt cộng đồng, đời sống văn hóa cũng như công ăn việc làm của người dân.

“Người dân phải di dời, thay đổi chỗ ở là một sự hy sinh rất lớn cho sự phát triển của TP. Do vậy họ phải được hưởng các chính sách về quyền lợi tương xứng” - Chủ tịch HĐND TP nói.

Việt Hoa (PLTP)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.