Hà Nội hiện đang có hàng chục khu đô thị mới xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Tuy nhiên, việc thiếu các công trình hạ tầng trong đó có chợ đã khiến cuộc sống của người dân xung quanh không mấy dễ dàng.
Gần đây, Hà Nội hình thành nhiều cụm dân cư, nhiều khu đô thị mới, hiện đại, với những chung cư cao tầng, nhưng có lẽ do các nhà kiến trúc đô thị, kiến trúc quy hoạch “quên”, hay các chủ đầu tư không tuân thủ quy hoạch mà Hà Nội thiếu chợ.
Hầu hết các hộ dân sinh sống tại các khu đô thị mới như Trung Hoà Nhân Chính, Nam Trung Yên, Mỹ Đình, Mễ Trì… ngày ngày vẫn phải đi chợ dân sinh.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, khá nhiều khu đô thị không quy hoạch đất để xây chợ. Khu Trung Hòa - Nhân Chính là khu đô thị khá lớn, trước đây có chợ Trung Hòa cũ, nay đã phá dỡ để xây dựng trung tâm thương mại. Hiện gần 4 vạn hộ dân sinh sống tại địa bàn nhưng chỉ duy nhất có 1 chợ Trung Kính Hạ. Còn lại, là hàng chục các chợ dân sinh, chợ cóc tự phát rải rác mọc lên các con phố nhỏ trong phường.
Khu Dịch Vọng ở quận Cầu Giấy, quy hoạch chưa xác định đất để xây chợ, dù toàn bộ là nhà cao tầng, số lượng dân cư khá đông. Khu đô thị mới Mỹ Đình I và II, không có chợ rau quả - thực phẩm tươi sống, người dân xung quanh đã hình thành nên chợ cóc trên vỉa hè, gây mất mỹ quan cho khu đô thị.
Điều đang nói, nếu đi khảo sát khắp các các KĐT mới sẽ thấy, hiện tại mỗi KĐT chỉ có một vài siêu thị, cửa hàng tự chọn với hàng hóa nhu yếu phẩm, đồ đông lạnh và đồ hộp không cung cấp được thực phẩm và yêu cầu mua bán giá rẻ. Người dân sống tại các khu đô thị, khu tái định cư đã phàn nàn nhiều về việc thiếu các công trình hạ tầng, trong đó có chợ. Thế nhưng, những yêu cầu cấp thiết này vẫn chưa mấy được chú ý.
Chị Ngọc Minh (17T8 Trung Hoà – Nhân Chính) cho biết, từ nhà chị đi ra chợ Trung Kính khá xa do vậy sáng nào chị cũng chợ cóc gần nhà cho tiện.
“Nói là chợ cóc nhưng bán đầy đủ mọi thứ tôm, cá, gà, rau quả… rất tươi, rẻ. Mặc dù nhà gần siêu thị Big C nhưng để mua được đồ tươi thì không có do vậy tôi ít khi mua thực phẩm tại đây.”- chị Minh nói.
Và cũng chính vì sự tiện lợi của người dân mà khu đô thị mới đang dần mất đi vẻ đẹp thay vào đó là sự nhếch nhác, bẩn thủi, ô nhiễm.
Vào buổi sáng sớm đi xung quanh khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Yên… sẽ thấy cảnh buôn bán tấp nập, ồn ào lộn xộn. Sau vài tiếng họp chợ “chớp nhoáng” rác rưởi vương vãi gây mất mĩ quan đô thị. Tuy nhiên, nó vẫn cứ tồn tại một cách hồn nhiên trước sự phớt lờ của các cơ quan quản lý.
Điều đáng nói, trong khi chính quyền cho rằng không có quỹ đất để xây chợ nên dẫn đến chợ cóc, chợ dân sinh mọc lên như nấm ngay tại các vỉa hè lòng đường thậm chí trong ngõ. Thì tại các phường có rất nhiều chợ tạm đã được xây dựng và hoàn thành từ lâu nhưng lại đang được sử dụng sai mục đích.
Đơn cử như tại giữa khu đô thị mới Trung Yên có một chợ tạm dựng khung sắt, mái che kiên cố tuy nhiên thay vì kinh doanh chợ theo đúng mục đích thì chính quyền địa phương lại cho thuê làm gara ô tô.
“Chợ tạm này đã được dựng lên để phục vụ cho dân tái định cư Nam Trung Yên từ vài năm nay nhưng hạ tầng điện, nước chưa có nên các tiểu thương không thể vào kinh doanh được. Chợ đã bị bỏ hoang từ khá lâu rồi .” Bác Võ Ninh – một người dân sống tại khu Nam Trung Yên cho biết.
Theo chuyên gia quy hoạch Nguyễn Đức Minh, trong quy hoạch xây dựng các khu đô thị không thể thiếu được chợ và trung tâm thương mại tuy nhiên các chủ đầu tư chỉ tập trung vào phần công trình sinh lợi cao mà không quan tâm đến phần công trình sinh hoạt cộng đồng cho người dân vì vậy dẫn đến việc thiếu đồng bộ hạ tầng cơ sở.
Hiện tại, Hà Nội đang thực hiện chương trình cải tạo xây mới các chợ lớn như chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da…trong đó toàn bộ tầng hầm dành làm chợ. Các khu chợ kiểu này hoạt động rất đúng trật tự và văn minh, sạch sẽ. Tuy nhiên do tốc độ còn chậm nên chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của xã hội.
Hầu hết các hộ dân sinh sống tại các khu đô thị mới như Trung Hoà Nhân Chính, Nam Trung Yên, Mỹ Đình, Mễ Trì… ngày ngày vẫn phải đi chợ dân sinh.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, khá nhiều khu đô thị không quy hoạch đất để xây chợ. Khu Trung Hòa - Nhân Chính là khu đô thị khá lớn, trước đây có chợ Trung Hòa cũ, nay đã phá dỡ để xây dựng trung tâm thương mại. Hiện gần 4 vạn hộ dân sinh sống tại địa bàn nhưng chỉ duy nhất có 1 chợ Trung Kính Hạ. Còn lại, là hàng chục các chợ dân sinh, chợ cóc tự phát rải rác mọc lên các con phố nhỏ trong phường.
Khu Dịch Vọng ở quận Cầu Giấy, quy hoạch chưa xác định đất để xây chợ, dù toàn bộ là nhà cao tầng, số lượng dân cư khá đông. Khu đô thị mới Mỹ Đình I và II, không có chợ rau quả - thực phẩm tươi sống, người dân xung quanh đã hình thành nên chợ cóc trên vỉa hè, gây mất mỹ quan cho khu đô thị.
Điều đang nói, nếu đi khảo sát khắp các các KĐT mới sẽ thấy, hiện tại mỗi KĐT chỉ có một vài siêu thị, cửa hàng tự chọn với hàng hóa nhu yếu phẩm, đồ đông lạnh và đồ hộp không cung cấp được thực phẩm và yêu cầu mua bán giá rẻ. Người dân sống tại các khu đô thị, khu tái định cư đã phàn nàn nhiều về việc thiếu các công trình hạ tầng, trong đó có chợ. Thế nhưng, những yêu cầu cấp thiết này vẫn chưa mấy được chú ý.
Chị Ngọc Minh (17T8 Trung Hoà – Nhân Chính) cho biết, từ nhà chị đi ra chợ Trung Kính khá xa do vậy sáng nào chị cũng chợ cóc gần nhà cho tiện.
“Nói là chợ cóc nhưng bán đầy đủ mọi thứ tôm, cá, gà, rau quả… rất tươi, rẻ. Mặc dù nhà gần siêu thị Big C nhưng để mua được đồ tươi thì không có do vậy tôi ít khi mua thực phẩm tại đây.”- chị Minh nói.
Và cũng chính vì sự tiện lợi của người dân mà khu đô thị mới đang dần mất đi vẻ đẹp thay vào đó là sự nhếch nhác, bẩn thủi, ô nhiễm.
Vào buổi sáng sớm đi xung quanh khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Trung Yên… sẽ thấy cảnh buôn bán tấp nập, ồn ào lộn xộn. Sau vài tiếng họp chợ “chớp nhoáng” rác rưởi vương vãi gây mất mĩ quan đô thị. Tuy nhiên, nó vẫn cứ tồn tại một cách hồn nhiên trước sự phớt lờ của các cơ quan quản lý.
Điều đáng nói, trong khi chính quyền cho rằng không có quỹ đất để xây chợ nên dẫn đến chợ cóc, chợ dân sinh mọc lên như nấm ngay tại các vỉa hè lòng đường thậm chí trong ngõ. Thì tại các phường có rất nhiều chợ tạm đã được xây dựng và hoàn thành từ lâu nhưng lại đang được sử dụng sai mục đích.
Đơn cử như tại giữa khu đô thị mới Trung Yên có một chợ tạm dựng khung sắt, mái che kiên cố tuy nhiên thay vì kinh doanh chợ theo đúng mục đích thì chính quyền địa phương lại cho thuê làm gara ô tô.
“Chợ tạm này đã được dựng lên để phục vụ cho dân tái định cư Nam Trung Yên từ vài năm nay nhưng hạ tầng điện, nước chưa có nên các tiểu thương không thể vào kinh doanh được. Chợ đã bị bỏ hoang từ khá lâu rồi .” Bác Võ Ninh – một người dân sống tại khu Nam Trung Yên cho biết.
Theo chuyên gia quy hoạch Nguyễn Đức Minh, trong quy hoạch xây dựng các khu đô thị không thể thiếu được chợ và trung tâm thương mại tuy nhiên các chủ đầu tư chỉ tập trung vào phần công trình sinh lợi cao mà không quan tâm đến phần công trình sinh hoạt cộng đồng cho người dân vì vậy dẫn đến việc thiếu đồng bộ hạ tầng cơ sở.
Hiện tại, Hà Nội đang thực hiện chương trình cải tạo xây mới các chợ lớn như chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da…trong đó toàn bộ tầng hầm dành làm chợ. Các khu chợ kiểu này hoạt động rất đúng trật tự và văn minh, sạch sẽ. Tuy nhiên do tốc độ còn chậm nên chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của xã hội.
Cafeland.vn - Theo Phapluattp
Khảo sát căn TV-3PN-6-9-MAX dòng 3PN ở The Victoria Smart City, diện tích m2 tầng 6-9, giá tham chiếu 73,6 triệu
73,6 triệu - 0m2
Tây Mỗ, TP. Hà Nội
Hôm nay
0942825***
VIP
890TR, 7,2m x 18m | 1 SẸC NHỰA HỒ THỊ HƯƠNG và ĐIỂU XIỂN. LONG KHÁNH. ĐN
890 triệu- 120m2
Long Khánh, Đồng Nai
Hôm nay
0936968***
VIP
Nhà giá rẻ Quận 10 Hoà Hảo ngang 4,2m dài 12m trệt lững lầu BTCT
9 tỷ - 45m2
Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0911194***
VIP
Căn hộ cao cấp giá f0 chưa qua đầu tư
4 tỷ 300 triệu- 43m2
An Đông, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0906114***
VIP
Bán lô đất gần chợ Láng Dài sát QL55
1 tỷ 200 triệu- 140m2
Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0938858***
VIP
Bán lô đất gần chợ Láng Dài đường nhựa khu dân cư
1 tỷ 200 triệu- 140m2
Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0938858***
VIP
Nền đẹp 7mx18m Ngay Chợ và KCN Long Khánh, P Bình Lộc, TP Đồng Nai. Chỉ 680tr.
680 triệu- 114m2
Bình Lộc, Đồng Nai
Hôm nay
0936968***
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland
