Theo đó, TP.Đà Nẵng đã quyết định đình chỉ việc xây dựng khu nhà nghỉ và công trình hạ tầng như đường, hệ thống điện chiếu sáng của dự án này. Nguyên nhân có quyết định trên là do chủ đầu tư dự án này tự ý xây dựng nhiều hạng mục gồm nhà nghỉ dưỡng bằng gỗ theo kiểu nhà rường, hệ thống chiếu sáng khi chưa được cấp giấy phép.
Được biết, vào ngày 24-8-2010, Tổng Giám đốc VTI đã có công văn gửi lãnh đạo TP. Đà Nẵng xin phép thực hiện dự án "Thành phố trên đồi" với diện tích đất 81,2ha tại Phước Tường với lý do vườn ươm cây giống lâm nghiệp ở núi Phước Tường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Mặc dù dự án chưa được phê duyệt, nhưng công ty đã mua 81,2ha đất lâm nghiệp và trồng cây lâu năm tại núi Phước Tường của nhiều hộ dân, dựng lên 3 nhà nghỉ dưỡng cùng hệ thống điện chiếu sáng từ dưới lên đỉnh núi. Trong đó có 6,2ha đất rừng trồng cây lâu năm và nằm trong diện bảo vệ nghiêm ngặt.
Ngày 24- 9, Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ (đội Quy tắc) phát hiện Công ty VTI đang xây dựng trái phép các hạng mục, công trình kiến trúc trên núi Phước Tường. Đội Quy tắc đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công.
Sau đó, UBND quận Cẩm Lệ đã ra Quyết định số 2015 xử phạt VTI 30 triệu đồng, buộc VTI bổ sung đầy đủ thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.
Tuy nhiên, VTI lại tiếp tục san mặt bằng trên diện tích đất hơn 1.000m2 để thi công tiếp. UBND quận Cẩm Lệ tiếp tục ra Quyết định số 3026 đình chỉ thi công tất cả các hạng mục công trình của đơn vị này tại khu vực núi Phước Tường, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND TP.Đà Nẵng.
Vào ngày 6-10, UBND TP.Đà Nẵng có Công văn số 6209 chỉ đạo UBND quận Cẩm Lệ kiểm tra, xử lý tháo dỡ và thu hồi các phương tiện thi công sai quy định của VTI tại Phước Tường.
Tuy nhiên, đến ngày 18-10, nhiều công trình quan trọng của dự án vẫn đang "án ngữ" trên đỉnh núi Phước Tường, bất chấp các quyết định của chính quyền các cấp.
