Chung cư Khang Phú quận Bình Tân, TP HCM. Ảnh: Hà Thanh.
Hàng trăm cư dân chung cư Khang Phú đã họp mặt lấy ý
kiến và tất cả đều phản đối việc biến diện tích khu thương mại ở đây
thành phòng khám nhi. Người dân lo lắng việc lập phòng khám không đúng
với chức năng của tòa nhà sẽ khiến cho khu vực này bị ô nhiễm nên đã gửi
đơn phản ánh, khiếu nại khắp nơi. Chung cư Khang Phú do Công ty Khang
Gia làm chủ đầu tư, bàn giao nhà từ đầu năm 2008. Tòa nhà có 246 hộ cư
ngụ với khoảng 1.000 dân.
Đại diện Ban quản trị chung cư Khang Phú, ông Lương Y
Hòa cho biết chung cư có rất nhiều trẻ em. Với tình hình dịch bệnh hiện
nay thì việc phòng khám đột nhiên hoạt động trong tòa nhà sẽ không thể
đảm bảo môi trường trong sạch, an toàn cho các cháu. "Việc lây nhiễm là
không thể tránh khỏi, chưa kể đến các vấn đề liên quan đến rác thải và
nước thải y tế, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tiêu cực
đến cuộc sống của bà con", ông Hòa lo lắng.
Ông Hòa cho rằng, theo khoản 9 điều 23, Quyết định 08
của Bộ Xây dựng, các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư là
kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa mục
đích sử dụng phần diện tích này không đúng với chức năng ban đầu là khu
thương mại (siêu thị).
Khu vực trước đây thiết kế làm siêu thị đang được sửa chữa để làm phòng khám nhi tại chung cư Khang Phú. Ảnh: Hà Thanh
Đại diện cư dân còn cho rằng, phần diện tích mà Công
ty Khang Gia đang tiến hành sửa chữa đã xảy ra tranh chấp về vấn đề sở
hữu chung riêng trong nhà chung cư. Vì vậy, Công ty Khang Gia tiến hành
sửa chữa phần diện tích này là không hợp quy định.
Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư chung cư Khang Phú -
ông Nguyễn Ngọc Thanh Chung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư
và phát triển địa ốc Khang Gia cho rằng: "Phần diện tích đang được sửa
chữa để xây dựng phòng khám nhi khoa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ
đầu tư". Ông cho hay, hiện Công ty Khang Gia cho đơn vị Nancy thuê lại
phần diện tích khu thương mại dịch vụ, với ý định lập phòng khám nhi
khoa để phục vụ bà con trong chung cư và khu vực lân cận.
Ông Chung trần tình, trên quan điểm phục vụ lợi ích
cộng đồng và nâng cao giá trị căn hộ chung cư Khang Phú, Công ty Khang
Gia bước đầu thống nhất cho đơn vị Nancy thuê. Việc lập phòng khám phải
qua sự thẩm định và chấp thuận địa điểm của Sở Y tế TP HCM. "Nếu bên
thuê nhà được Sở Y tế TP HCM thẩm định và cấp phép hoạt động thì Công ty
Khang Gia mới đồng ý cho mở phòng khám", ông Chung nhấn mạnh.
Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch UBND
phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) Nguyễn Anh Lâm cho biết: "Theo chức năng
của chung cư Khang Phú, khu vực chủ đầu tư định cho một đơn vị thuê làm
phòng khám là siêu thị. Nếu muốn chuyển đổi công năng thì phải được sự
chấp thuận của cơ quan chức năng".
Ông Lâm cho hay, phường sẽ tiến hành rà soát và xin ý
kiến chỉ đạo của cơ quan chuyên trách việc chuyển đổi công năng này có
hợp pháp hay không. Sau đó chính quyền địa phương sẽ phản hồi thông tin
cho cư dân.
Trước đó, tại Hà Nội, chung cư The Manor và Trung hòa nhân chính cũng từng xảy ra tình trạng cư dân phản đối việc mở phòng khám.