Liên quan đến vụ cao ốc 20 tầng tại 258 Bến Chương Dương (Q.1, TP.HCM) xây sai phép, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền vừa yêu cầu Chánh thanh tra và Phó chánh thanh tra xử lý trực tiếp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Liên quan đến vụ cao ốc 20 tầng tại 258 Bến Chương Dương (Q.1, TP.HCM) xây sai phép, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền vừa yêu cầu Chánh thanh tra và Phó chánh thanh tra xử lý trực tiếp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo ông Bền, việc xử lý công trình vi phạm kéo dài từ tháng 7 (khi phát hiện) đến nay khiến thời hiệu để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không còn, tạo dư luận không tốt. Sự việc trên cho thấy tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tham gia trực tiếp xử lý còn nhiều hạn chế, thiếu sót, như: xử lý hành vi xây sai phép chậm, nội dung lập biên bản không đầy đủ, thành phần hồ sơ không đầy đủ…

Công trình này do Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư đồng thời là đơn vị thi công, đã tự ý tăng thêm diện tích sàn nhiều vị trí với tổng diện tích gần 430m2, kéo theo thay đổi các chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao công trình…

Dù đã bị đình chỉ từ ngày 10.8, song đến ngày 23.8, Thanh tra Xây dựng Q.1 tiến hành kiểm tra phát hiện chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công nên đã kiến nghị mức phạt hơn 1 tỉ đồng. Trong khi đó, Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đưa ra mức phạt 70 triệu đồng (thấp hơn 14 lần so với mức của Q.1) vì cho rằng công nhân có mặt ở công trường là để dọn dẹp vật tư chứ không phải tiếp tục thi công.

Sau khi kiểm tra, ông Bền cho rằng hành vi của BMC thể hiện sự cố ý không chấp hành quy định pháp luật và yêu cầu Thanh tra sở dự thảo tờ trình UBND TP ban hành quyết định xử phạt với mức 1,08 tỉ đồng.

Cafeland.vn - Theo Thanh Niên
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland