Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ công khai danh sách các tỉnh chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay trong tháng 6 này.

Ảnh minh họa

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, bên cạnh một số tỉnh chuyển biến tích cực trong tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất như TP.HCM, Tuyên Quang, Lai Châu, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế… thì hiện nay vẫn còn 22 tỉnh có tỷ lệ hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” ở mức thấp, lý do là chính quyền địa phương chỉ đạo chưa tích cực.

Bộ đã họp bàn với các địa phương, thậm chí lãnh đạo Bộ đã gửi thư trực tiếp cho Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh để thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các tỉnh này. Bộ trưởng cũng cho biết, trong báo cáo sơ kết 6 tháng tới đây của Bộ có thể sẽ công khai danh sách các tỉnh chậm trễ trong việc cấp “sổ đỏ”.

Diệu Trang (VTV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.