Đó là những chủ đầu tư:
- Xây nhà không đúng chất lượng, đặc biệt là các chung cư tái định cư, giải tỏa, đền bù: Ăn bớt tiền nguyên vật liệu, tội tham nhũng, tội lừa đảo.
- Cố tình chiếm đoạt vốn của người mua: bán nhà dưới dạng HĐ góp vốn, đặt cọc, hợp tác đầu tư, nhưng không làm hàng năm trời.
Cá biệt, có khi có làm, nhưng chỉ làm tích cực giai đoạn đầu, để lừa người mua, thấy công trình có vẻ làm thật, yên tâm giao tiền cho chủ đầu tư, ít thì 30%, nhiều có khi lên đến 50-60%. Chủ đầu tư thu được tiền rồi thì không làm nữa, hay làm giả, cho mấy công nhân hàng ngày đến làm việc lặt vặt, công trình dở dang cứ thế ngâm cả năm trời.
Những hứa hẹn về thời gian giao nhà trong HĐ góp vốn, thậm chí là HĐ mua bán, đều bị phớt lờ. Chẳng cứ về mặt đạo đức tư cách con người và đạo đức kinh doanh (không giữ chữ tín) của những chủ đầu tư này phải bị lên án, mà cả về pháp luật, cũng cần đưa họ vào đúng tội danh là: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân và tội lừa đảo.
Phải xử lý nghiêm, phát mại tài sản của
họ để đền bù cho người mua, dự án của họ phải được chuyển sang cho
những chủ đầu tư đứng đắn khác thực hiện tiếp để bảo vệ quyền lợi của
người mua.
Có thế mới đưa thị trường bất động sản vào nề nếp, bảo vệ quyền lợi
người dân, không để ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng vào
chung cư – loại hình cần khuyến khích xây dựng, và không ảnh hưởng đến
những chủ đầu tư làm ăn nghiêm túc.