Dự án thực hiện hoàn thành sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 5.200 hộ dân và khoảng 25 nghìn hộ dân khác hưởng lợi gián tiếp; cải thiện đáng kể và đồng bộ về cơ sở hạ tầng như: Lộ hẻm, đường giao thông, cấp thoát nước, lưới điện, nhà ở… thu gom, xử lý chất thải, khắc phục và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nước úng ngập, bệnh tật; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho cư dân, xóa đói giảm nghèo, chỉnh trang và cải thiện mỹ quan đô thị… Đặc biệt, đây còn là cơ sở, điều kiện thuận lợi để TP Cà Mau hướng đến xây dựng phát triển đạt tiêu chuẩn đô thị loại I vào năm 2020.
Dự án nâng cấp đô thị khu vực ĐBSCL thuộc chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009, nhằm mục đích xóa bỏ tình trạng nghèo nàn, sinh hoạt thấp kém tại những khu vực dân cư thu nhập thấp, đời sống khó khăn, cải thiện và nâng cao điều kiện sống của dân cư các đô thị vùng ĐBSCL. Theo đó, 6 đô thị đã được lựa chọn thực hiện trong dự án, gồm: Cần Thơ, Mỹ Tho (Tiền Giang), Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Cao Lãnh (Đồng Tháp), Rạch Giá (Kiên Giang) và Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 600 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của các địa phương 35% còn lại là vốn vay Ngân hàng Thế giới.








-
Cao tốc Cà Mau - Cần Thơ hơn 27.000 tỷ đồng hiện đang thi công đến đâu?
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111km, hoàn thành hơn 66% khối lượng công việc sau hơn 2 năm xây dựng, nhà thầu đang thi công xuyên suốt để công trình đưa vào sử dụng cuối năm 2025.
-
Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc nối TP Cà Mau đến Đất Mũi
Tuyến cao tốc từ TP Cà Mau đến Đất Mũi dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe, chạy song song với quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh từ TP Cà Mau đến Đất Mũi. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông...
-
Cà Mau ưu tiên hơn 2.000 tỷ đồng thu hồi đất triển khai dự án cao tốc về Đất Mũi
Dự án cần thu hồi đất hơn 560ha, với tổng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.