Trước chủ trương xây dựng trung tâm giải trí quốc tế có kinh doanh casino của tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính cho rằng chưa nên xây dựng trong thời gian này.

Khánh Hòa từng có tờ trình lên Chính phủ xin chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm giải trí quốc tế có kinh doanh casino tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc huyện Cam Lâm. Thế nhưng, mới đây, Bộ Tài chính đã bày tỏ quan điểm rằng không nên thêm dự án nào mới vào quy hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc, Bộ Tài chính không muốn Khánh Hòa xây dựng trung tâm giải trí tổ hợp có casino trong thời gian này.

“Hiện Chính phủ đang trong quá trình soạn thảo nghị định về kinh doanh casino. Trước khi nghị định này ra đời, chưa nên đưa thêm dự án nào vào quy hoạch”, Bộ Tài chính nêu ý kiến.

Trong khi đó, tại một văn bản góp ý tương tự, Bộ Xây dựng chỉ nói rằng “UBND tỉnh Khánh Hòa cần báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép” về nội dung đầu tư casino trong trung tâm giải trí quốc tế tại Cam Lâm.

Cơ quan quản lý quy hoạch cũng lưy ý địa phương phải hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư. “Phải bổ sung nội dung về vốn đầu tư, phương án huy động, thời hạn, tiến độ thực hiện. Cần có thêm tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư”, Bộ Xây dựng bày tỏ.

Được biết, kiến nghị xây dựng Casino tại Khánh Hòa được thực hiện dựa trên đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh. Tuy nhiên, trong văn bản kiến nghị chưa có dòng nào về năng lực tài chính hay kinh nghiệm của nhà đầu tư - đơn vị lâu nay được biết đến chủ yếu với các dự án căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Bộ Tài chính không muốn Khánh Hòa xây dựng trung tâm giải trí tổ hợp có casino trong thời gian này.
Bộ Tài chính không muốn Khánh Hòa xây dựng trung tâm giải trí tổ hợp có casino trong thời gian này.

Trước đó, trong quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 từng được Thủ tướng phê duyệt cho biết định hướng phát triển lấy du lịch quốc tế làm động lực, chú trọng đầu tư tại Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh một số khu du lịch quốc tế, có khả năng cạnh tranh với khu vực. Do đó, theo ý kiến của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thì việc xây dựng khu du lịch tổ hợp có casino này hoàn toàn phù hợp với định hướng trên.

Cụ thể, quy mô của dự án casino này được địa phương đề xuất trên diện tích hơn 31 hécta và nằm độc lập trong khu vực vịnh đầm Thùy Triều, nối với đất liền qua hai cây cầu.

Trong đó, khu khách sạn cao tầng tiêu chuẩn 5 sao có kinh doanh casino sẽ trở thành điểm nhấn của dự án với diện tích 37.000 m2. Khu biệt thự và resort nghỉ dưỡng có diện tích gấp hơn 3 lần khu khách sạn. Ngoài ra còn có bến du thuyền khoảng 18.000 m2 và phần đất còn lại dùng để trồng cây xanh và xây dựng giao thông.

“Khi đi vào khai thác, đây không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn với các hoạt động giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn là nơi an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu biến nơi đây thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế sẽ thành hiện thực”, tờ trình nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino trong đó đáng chú ý nhất là dư án Hồ Tràm Strip (hoạt động từ tháng 7/2013) tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Nam Hội An (chưa triển khai) có vốn dự kiến từ 4 tỷ USD trở lên. Ngoài ra các tỉnh Quảng Ninh và Kiên Giang cũng sẽ có casino tại Vân Đồn và Phú Quốc. Hải Phòng và Đà Nẵng cũng là địa phương có tên trong danh sách có dự án casino.

Có thể thấy, trào lưu xây dựng casino đang dần tăng tốc khi nhiều tỉnh đã đệ trình lên Chính phủ xin phép làm casino. Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh từng đau đầu than thở vì có quá nhiều tỉnh xin phép xây dựng casino, từ những tỉnh có kinh tế phát triển như Đà Nẵng, Vũng Tàu,… cho đến địa phương thuộc diện nghèo nhất nước là Hà Giang cũng có tên trong danh sách dự án casino.

Nghi Ân (Báo Đất Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.