Bình Dương sẽ xây dựng thêm 2,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015 với tổng kinh phí hơn 30.000 tỷ đồng, đáp ứng từ 50-60% nhu cầu.
Bình Dương xây thêm 2,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Dự án nhà ở cho công nhân của Cty May mặc 3/2 tại Bình Dương. - Ảnh: DĐDN


UBND tỉnh Bình Dương đưa ra mục tiêu này tại cuộc họp ngày 4/7 nhằm thông qua Chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2011-2015.


Theo dự báo của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, từ nay đến năm 2015, tổng số người có nhu cầu nhà ở xã hội sẽ vào khoảng 437.000 người, tập trung vào 4 nhóm đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo; công nhân lao động tại các khu công nghiệp; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Với khoảng 200.000 m2 sàn đã cơ bản hoàn thành trong các dự án trước đây, từ nay đến 2015, Bình Dương cần xây dựng thêm 2,25 triệu m2 sàn nhằm hoàn thành mục tiêu đáp ứng 60% nhu cầu nhà ở xã hội cho hai nhóm trước và 50% cho hai nhóm còn lại.


Tổng số vốn để thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2011-2015 vào khoảng 30.326 tỉ đồng.


Trong giai đoạn 2011-2013, Bình Dương ưu tiên tập trung hoàn thành 20 dự án, chủ yếu ở thị xã Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, phía nam huyện Bến Cát và phía nam huyện Tân Uyên.


Sở Xây dựng Bình Dương thừa nhận, thời gian qua, tiến độ xây dựng nhà ở xã hội của tỉnh còn chậm. Trong 3 năm 2008-2010, Bình Dương có tổng cộng 33 dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 4 dự án được đưa vào sử dụng, 3 dự án đang thi công, 2 dự án chuẩn bị thi công, 24 dự án còn lại đang chờ lập hoặc đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai.


Bên cạnh đó, theo đại diện một số sở, ngành, một số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành không thu hút được người dân vào ở do chi phí thuê/mua còn cao, điều kiện sinh hoạt, giao thông còn khó khăn, nhiều quy định quản lý chưa phù hợp.


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Lê Thanh Cung cho rằng, công tác xây dựng nhà ở xã hội là vấn đề không hề dễ dàng, nên cần có những chính sách, bước đi thật phù hợp. Các mô hình nhà ở xã hội phải phù hợp với từng đối tượng để tránh làm “nản lòng” những người có thu nhập thấp.


Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Dương, tỉnh cần đa dạng hóa các loại hình nhà ở xã hội, kết hợp các công trình cao tầng với thấp tầng, ưu tiên ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quá trình xây dựng, tạo mọi điều kiện về vốn, mặt bằng, cơ chế cho các đơn vị tham gia xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp.

Theo Thu Hà (Chinhphu)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.